Đàm phán Mỹ-Ukraine-EU tại Paris

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) – Ngày 17-4, tại thủ đô Paris (Pháp), cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng và Kyiv đang đối mặt với nhiều thách thức cả trên chiến trường lẫn trong hậu cần quốc phòng.

Theo thông tin từ Điện Elysee, cuộc họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Các bên đã thảo luận về tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine, nhu cầu viện trợ quân sự khẩn cấp cho Kyiv và triển vọng mở rộng hợp tác quốc tế nhằm gây sức ép ngoại giao đối với Nga.

ngoai-truong-pha.jpg
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot . (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Phát biểu sau hội đàm, Tổng thống Macron khẳng định: “Châu Âu và các đối tác sẽ không để Ukraine đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất giữa các quốc gia phương Tây, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và thiết bị phòng không cho Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv về quân sự, nhân đạo và tài chính, đồng thời thúc giục Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD.

Cuộc họp tại Paris lần này được xem là bước đi ngoại giao quan trọng nhằm củng cố liên minh ủng hộ Ukraine, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa Mỹ, EU và các nước đồng minh trong bối cảnh chiến sự tại châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

null