Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Trần Phú Tài (29 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) ra xét xử về tội Giết người.
 

Bị cáo Trần Phú Tài tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Trần Phú Tài tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại tòa, Tài thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại vì đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Mẹ của bị cáo lẫn bị hại đều có mặt tài phiên xử, cả hai liên tục khóc nức nở.

Theo cáo trạng, Tài và chị Nguyễn Thị Tú Vi (đã đổi tên) chung sống như vợ chồng từ năm 2006 nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai có với nhau hai người con (11 tuổi và 5 tuổi).

Tháng 3-2017, Tài nghi ngờ chị Vi có mối quan hệ “ngoài luồng” với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Sau đó, chị Vi đưa con về nhà mẹ đẻ ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, sống.

Đến ngày 30/6/2017, Tài đến nhà mẹ vợ dắt hai con về sống tại một căn nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hai ngày sau, chị Vi đưa hai con về lại nhà mẹ ruột.

Tài đi làm về, phát hiện chị Vi đã đón con, thanh niên 28 tuổi mang theo dao đi tìm vợ. Đến nhà mẹ vợ tìm không thấy chị Vi, anh ta đứng ở cổng chờ. Một lúc sau, thấy vợ chở con về, Tài liền chạy tới chặn đầu xe.

Trong lúc cãi nhau, nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Vi ngã gục. Chứng kiến sự việc, hai cháu nhỏ la lên kêu cứu, người dân gần đó chạy đến thì Tài bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Hung thủ bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tài là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và đã cướp đi mạng sống của chị Vi. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Tài mức án 20 năm tù.

Kỳ Hoa/zing

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null