Đâm chết chủ nợ sau câu thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1-1, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Tấn Phong (SN 1976; quê Tây Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích".
 

Lê Tấn Phong lúc mới bị bắt.
Lê Tấn Phong lúc mới bị bắt.

Tháng 9-2016, Lê Tấn Phong vay của anh Nguyễn Quang Vịnh (SN 1979; ngụ TP Hà Nội) 1 triệu đồng. Khoảng 19 giờ ngày 15-11-2016, Phong đi làm về thì gặp anh Vịnh ở một quán cà phê gần phòng trọ nên bị anh này đòi nợ.

Phong nói không có tiền trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Phong về phòng trọ lấy dao tự chế quay lại quán cà phê. Thấy Phong có dao nên Vịnh cũng chạy vào quán lấy hung khí thủ. Phong hỏi: "Mày tin tao chém mày không?". Vịnh trả lời: "Mày muốn chém thì mày chém đi".

Phong chém nhưng Vịnh dùng hung khí đỡ nên không trúng. Phong cúi người, đâm vào đùi phải Vịnh.

Mặc dù bị chảy máu nhưng Vịnh vẫn thách thức Phong chờ mình quay lại. Khi về phòng trọ, Vịnh bị chảy nhiều máu nên được bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Riêng Lê Tấn Phong, sau khi đâm chủ nợ đã vứt hung khí và bỏ trốn. Đến tháng 3-2017, Phong bị Công an Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn,TP HCM khi y đang lẩn trốn tại ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP Tây Ninh.

Năm 2002, Lê Tấn Phong bị TAND thị xã Tây Ninh tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 2008, Phong tiếp tục bị TAND thị xã Tây Ninh tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, Phong xuống TP HCM làm thuê ở nhiều nơi.

Phạm Dũng/nld

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null