Đắk Lắk: Sẽ khởi tố vụ đưa xe múc vào phá trắng gần 1ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Krông Ana cho biết, đơn vị sẽ chuyển hồ sơ cơ quan điều tra khởi tố vụ đưa xe múc vào phá trắng gần 1ha rừng.

Gần 1ha rừng đã bị các đối tượng đưa xe múc vào phá trắng.
Gần 1ha rừng đã bị các đối tượng đưa xe múc vào phá trắng.



Liên quan đến vụ đưa xe cơ giới, máy cưa vào phá trắng gần 1ha rừng, sau nhiều ngày lực lượng kiểm lâm mới phát hiện, ngày 21-6, ông Võ Văn Tụ, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang vận chuyển gỗ tang vật tại buôn Dur Kmăl (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) về. Đồng thời, cơ quan cũng đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật.

“Do diện tích rừng bị phá trên 5.000m2 và có nhiều tình tiết phức tạp nên đơn vị đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật”, ông Tụ thông tin.

Trong khi đó, ông Võ Đình Sự, Hạt phó hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana cũng cho biết: “Diện tích rừng trên được giao lại UBND xã Dur Kmăl quản lý bảo vệ. Để xảy ra sự việc trên trách nhiệm thuộc về chủ rừng và trạm kiểm lâm ở khu vực. Sau khi hoàn tất các thủ tục vụ việc, đơn vị sẽ yêu cầu các cán bộ liên quan giải trình. Quan điểm của đơn vị là sai tới đâu xử lý đến đó, không bao che”.


 

 Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đếm gỗ tại hiện trường.
Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đếm gỗ tại hiện trường.



Ông Nguyễn Xuân Tỉnh-Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl cho biết, diện tích trên được UBND xã bàn giao cho cộng đồng thôn buôn quản lý và bảo vệ. Ngoài ra, UBND xã cũng có tổ quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do cán bộ tổ quản lý bảo vệ rừng kiêm nhiều công việc nên không quán xuyến hết và đã để sự việc xảy ra”.

Trước đó, báo Người Đưa Tin, đã phản ánh, ngày 13-6 lực lượng Kiểm lâm huyện Krông Ana phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại khoảnh 3, tiểu khu 102, thuộc địa phận buôn Dur Kmăl. Kiểm tra tại địa điểm trên, cơ quan chức năng xác định có 8.358m2 diện tích rừng bị phá trắng.

Số gốc cây rừng bị cắt hạ trên diện tích rừng là 23 cây có đường kính từ 20-65cm. Trong đó, thân gỗ còn tại hiện trường gần 19m3/51 lóng gỗ tròn, tạp từ nhóm 5-nhóm 8 và khoảng 10 sitte củi (tương đương khoảng 7m3 gỗ) có đường kính từ 10cm-20cm, dài từ 40-80cm.

Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng trên bị chặt phá trước thời điểm phát hiện khoảng 3-5 ngày, vết cắt hạ bằng cưa máy. Tại hiện trường, có dấu xe bằng bánh xích, một số gốc cây đã bị múc lên khỏi mặt đất, hai bên sườn đồi đã bị san ủi thành đường, gỗ và củi nằm rải rác trên diện tích bị phá.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện cách diện tích rừng bị phá trên khoảng 1km còn có 5 điểm tập kết gỗ tròn và xẻ hộp, từ nhóm 5- nhóm 8, khối lượng hơn 15m3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Cường (nguoiduatin)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null