Đak Đoa chú trọng đầu tư hạ tầng thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Đak Đoa đã đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ giúp người dân sản xuất ổn định. Nhờ đó, đến nay, diện tích cây trồng được hưởng lợi từ  hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn không ngừng mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

 Các đơn vị đang thi công đập Ia Mút bằng bê tông cốt thép. Ảnh: N.D
Các đơn vị đang thi công đập Ia Mút bằng bê tông cốt thép. Ảnh: N.D

Đak Đoa là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Ngoài các loại cây công nghiệp có giá trị cao như cà phê, hồ tiêu, cao su... cây lúa nước cũng được người dân phát triển ổn định. Tuy nhiên, do không có các hồ chứa lớn để tích nước nên những năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT huyện cùng các xã từng bước khắc phục hạn chế này bằng cách tận dụng nguồn nước từ các con suối nhỏ và nước mạch rỉ thường xuyên để chặn dòng, tạo nên những công trình thủy lợi nhỏ phục vụ người dân sản xuất, giảm tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới vào mỗi vụ sản xuất. Những công trình này cũng giúp mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 56 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, phân bổ đều ở các xã, thị trấn phục vụ nguồn nước tưới ổn định cho hàng ngàn ha cây trồng. Nhờ đó, người dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh nâng cao năng suất cây trồng. Hàng năm, huyện đều xuất nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, vốn hỗ trợ khắc phục hạn hán của tỉnh và vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa… để đầu tư xây dựng mới 3-4 công trình bằng bê tông, rọ đá hoặc hỗ trợ vật tư để đảm bảo nguồn nước tưới  cho người dân sản xuất…

Ông Y Khăm-Phó Trưởng thôn Sao (xã Hà Bầu) cho biết: Nhờ có nguồn nước tưới ổn định, bà con đã mạnh dạn đầu tư sản xuất. Hiện nay, bà con trong làng đang rất phấn khởi khi đập Ia Mút được thi công để giữ nước phục vụ tưới cho cây lúa và các cây công nghiệp khác. Mọi người đang hy vọng công trình hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả, giúp bà con sản xuất ổn định, không lo bị thiếu nước tưới nữa.

Bà Planh-cán bộ địa chính-nông nghiệp xã Hà Bầu cho hay: Xuất phát từ  nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người dân tại làng Sao về phát triển cây lúa nước và tưới tiêu cho cây cà phê, vài năm trở lại đây, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được huyện đầu tư xây dựng. Các công trình này đều phát huy hiệu quả, góp phần giúp bà con sản xuất nông nghiệp ổn định, từng bước nâng cao năng suất cây trồng.

Ông Phạm Cường-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho biết: Huyện xác định đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ là một trong những giải pháp tối ưu để phát triển cây trồng ổn định. Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác nhau, huyện không ngừng đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi giúp người dân phát triển sản xuất. Theo đó, mỗi năm, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi của huyện, huyện sẽ quyết định đầu tư xây mới một số công trình. Trong năm 2016, huyện đã xây dựng 4 công trình. Năm nay, huyện tiếp tục đầu tư cho xây dựng thêm 3 công trình gồm Đak Kơl 1 (xã Trang), Ia Mút (Hà Bầu) và thủy lợi Ayun (Ia Pết)… Hầu hết các công trình đều phát huy hiệu quả góp phần mang lại những vụ mùa bội thu cho người dân.   

 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Giá vàng ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

null