Đà Nẵng: Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án xuyên quốc gia 108S, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ thu giữ 500g ma túy tổng hợp dạng đá.
 

Giữa tháng 6-2013, tại khu vực bến xe Trung tâm Đà Nẵng có một số đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy do đối tượng tên Nguyễn Trường Sang (gọi là Chút, 23 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại nhà vợ thuộc tổ 43, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Sang thường đi Quảng Bình và giao dịch với một đối tượng đi xe biển số Lào 6868 do Huỳnh Văn Minh (47 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Ngày 1-8, PC47 Công an Đà Nẵng bắt giữ Sang và thu giữ 500g ma túy dạng đá và 8 triệu đồng tiền mặt.

Sang khai nhận đã 5 lần mua ma túy từ Huỳnh Văn Minh (4 lần trước, mỗi lần 200g) và tiêu thụ tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong đêm 1-8, công an đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Quốc Nhật (27 tuổi) và Nguyễn Khánh Thế (22 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là con nghiện đồng thời là người phân phối ma túy lẻ cho Sang. Trước đó, công an đã bắt giữ Huỳnh Văn Minh tại cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Minh khai nhận nhiều lần lấy ma túy từ Lào về cung cấp cho Sang với giá 84 triệu đồng/100g.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null