Đà Nẵng: Bắt kẻ lừa tiền vợ hờ, về quê trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian chung sống như vợ chồng với chị N.T.N (29 tuổi) và có một con chung, Cường nhẫn tâm lừa chị N. lấy 85 triệu đồng để chạy việc cho chị, nhưng ôm tiền trốn về quê; sau đó bị truy nã.

Ngày 16.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) di lý ra TP.Đà Nẵng một bị can trốn truy nã sau khi lừa vợ hờ 85 triệu đồng.

Công an H.Hòa Vang cho biết Nguyễn Viết Cường (34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị khởi tố, truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, trong thời gian làm ăn, kinh doanh tự do tại H.Hòa Vang, Cường có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. (29 tuổi), cả hai sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Tháng 10.2019, Cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N., lúc này chị N. đang thất nghiệp nên Cường nói chị đưa tiền để Cường chạy việc, đưa chị vào cơ quan nhà nước với công việc ổn định.


 

Nguyễn Viết Cường bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Văn Tiến
Nguyễn Viết Cường bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Văn Tiến


Từ tháng 10.2019 đến tháng 6.2020, chị N. nhiều lần rút tiền tiết kiệm đưa cho Cường tổng cộng 85 triệu đồng, sau đó Cường bỏ trốn, bỏ hai mẹ con chị N. nên chị trình báo Công an H.Hòa Vang.

Qua thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 22.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Hoà Vang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Viết Cường, đến ngày 10.2 ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa ngày 15.2, Công an H.Hòa Vang theo dõi, mật phục bắt được Cường theo lệnh truy nã tại khu vực thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Theo VĂN TIẾN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null