Cựu vụ phó khai gì về cuộc họp giữa cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn với Công ty AIC?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Tại toà, cựu phó vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ TT-TT, khai cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo phải hợp tác với AIC, song ông Tuấn phủ nhận

Sáng 17-3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT), tiếp tục với phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường tại toà. Ảnh: Hùng Nam
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường tại toà. Ảnh: Hùng Nam

Theo cáo buộc, năm 2017, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ TT-TT, do Nguyễn Trọng Đường làm Giám đốc được Bộ TT-TT (sau này làm cựu phó vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ TT-TT) giao cho lập và trình Bộ phê duyệt Dự án Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế. Tổng mức đầu tư 95 tỉ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện Dự án trong đó có gói thầu số 8 đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn đã thực hiện các hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định về đấu thầu. Qua đó, Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch đã trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 17 tỉ đồng.

Sau khi trúng gói thầu số 8, bị cáo Nguyễn Trọng Đường đã nhận của Công ty AIC số tiền 1 tỉ đồng và giao cho Dương Thị Minh, Kế toán trưởng VNCERT, chia cho các thành viên tham gia Dự án vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Trong đó, bị cáo Nguyễn Trọng Đường nhận 200 triệu đồng, một số bị cáo khác nhận từ 20-50 triệu đồng; còn lại được sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.

Là người bị thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Trọng Đường thừa nhận với trách nhiệm người đứng đầu nên khi xảy ra sai phạm "thì bị cáo phải nhận trách nhiệm". Bị cáo này nói tôn trọng cáo buộc của Viện Kiểm sát.

Theo lời bị cáo Đường, trước khi có quyết định giao cho VNCERT xây dựng dự án có một buổi họp do Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn (thời điểm đó-PV) làm chủ trì và đã giới thiệu Công ty AIC. Tại cuộc họp đó, Công ty AIC giới thiệu về một hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng của Israel có giá 300 tỉ đồng.

"Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có chỉ đạo AIC là đơn vị đối tác của Bộ TT-TT và các đơn vị phải hợp tác với AIC, xem xét hệ thống của AIC để mua. Sau đó, bị cáo và VNCERT thấy rằng hệ thống của AIC giá quá cao, không thích hợp với hệ thống của VNCERT đang có. Do đó, bị cáo đã từ chối không mua của AIC mà đề xuất nâng cấp hệ thống của VNCERT lên để có chức năng tương đương của AIC"- cựu giám đốc VNCERT khai và cho biết đã cam đoan với bộ trưởng là việc nâng cấp hệ thống VNCERT chỉ khoảng 100 tỉ đồng.

Các bị cáo tại toà
Các bị cáo tại toà

Chủ toạ phiên toà hỏi: Trong quá trình mời thầu, dự thầu bị cáo chỉ đạo những công việc gì? Bị cáo đáp: Việc tổ chức đấu thầu do Ban quản lý dự án phối hợp Tổ tư vấn thực hiện, bị cáo không liên quan. "Bị cáo chỉ đạo những công việc chung. Trong cuộc họp giao ban của trung tâm, bị cáo có chỉ đạo, Dự án do trực tiếp Bộ trưởng chỉ đạo, Bộ trưởng cũng giới thiệu AIC là đối tác của Bộ trưởng"- bị cáo khai.

Chủ toạ tiếp tục truy hỏi, bị cáo hiểu việc này là như thế nào? Bị cáo nói: "Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo bị cáo rất rõ AIC là đối tác của Bộ và Bộ sẽ nhờ AIC xin vốn cho dự án và kinh phí cho Bộ. Đổi lại, Bộ cũng phải có trách nhiệm đối với AIC". Chủ toạ tiếp tục hỏi Bộ trưởng chỉ đạo có bằng Văn bản hay quyết định nào không? Bị cáo khai Bộ trưởng chỉ bằng miệng.

Tại phiên toà hôm nay, cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn không ra tòa, song tại giai đoạn điều tra cũng có lời khai thể hiện quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy vậy, ông Tuấn khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia xây dựng Dự án, đấu thầu rồi trúng thầu tại VNCERT.

Quay lại phiên toà, khai về số tiền đã nhận của AIC, cựu vụ phó Nguyễn Trọng Đường, khai, vào Tết Nguyên đán 2019, Phó tổng Giám đốc AIC Nguyễn Hồng Sơn (đang bỏ trốn) gọi điện cho bị cáo nói đến chúc tết trung tâm song bị cáo từ chối, với lý do "không cần đến chúc tết". Tuy nhiên, Sơn vẫn đến Trung tâm gửi lễ tân một "gói quà tết".

"Khi về Trung tâm, lễ tân đã đưa cho bị cáo một gói quà khi lên phòng mở ra thấy có tiền. Bị cáo đã gọi điện cho Sơn đến lấy tiền về. Lúc này, Sơn nói tiền này là cảm ơn Trung tâm quan tâm đến AIC trong 2 năm"- bị cáo khai.

Theo lời bị cáo Đường, sau khi Sơn không chịu lấy tiền về, bị cáo đã đưa cho kế toán chi cho hoạt động chung của Trung tâm. Đến tết nguyên đán năm 2019, Ban giám đốc thống nhất chia cho các nhân viên của trung tâm, riêng bị cáo Sơn nhận lại 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC; Nguyễn Trọng Đường, cựu phó vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT-TT); Mai Phương Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Phát; Ngô Quang Huy, phó chánh văn phòng Bộ TT-TT… bị truy tố cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

null