Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cùng 16 đồng phạm hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cùng 16 bị cáo khác bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ lao động cho người nước ngoài xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước.

Ngày 9.10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu, cấp phép lao động… cho người nước ngoài xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước, trong đó liên quan đến ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương.

Phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2022, Vũ Hoài Thanh (26 tuổi); Sẳm Nhịt Sau (dân tộc Hoa, 34 tuổi, cùng ngụ Bình Thuận) và Trần Mai Hồng (49 tuổi, nguyên Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Rồng Việt) đã làm giả thông tin, giấy tờ tùy thân, chữ ký… của cá nhân người nước ngoài để xin giấy phép lao động tại Bình Dương, Bình Phước.

Quá trình thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Nguyễn Kiên Cường (nguyên chuyên viên Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) đã nhận trên 8,3 tỉ đồng của Vũ Hoài Thanh, Trần Mai Hồng và Sẳm Nhịt Sau để giải quyết trên 2.300 hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

Các bị cáo có mặt tại tòa. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Các bị cáo có mặt tại tòa. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Bị cáo Hoàng Thanh (nguyên Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc BQL các KCN Bình Dương đã nhận hối lộ trên 1,5 tỉ đồng; bị cáo Đinh Thái Tuấn (nguyên Phó phòng Quản lý Đầu tư – Doanh nghiệp – Lao động thuộc BQL khu kinh tế Bình Phước) nhận hối lộ trên 750 triệu đồng.

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường đã ký cấp 518 giấy phép lao động, trong đó các thông tin cá nhân đều bị làm giả… Bị cáo Cường bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội danh như: Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Tổ chức cho người nước ngoài ở lại VN trái phép; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ… Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày.

Bị cáo Trần Mai Hồng trả lời HĐXX. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Bị cáo Trần Mai Hồng trả lời HĐXX. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trong ngày xét xử đầu tiên (9.10), HĐXX đã công bố xong phần cáo trạng và tiến hành xét hỏi đối với Vũ Hoài Thanh, Trần Mai Hồng và Sẳm Nhịt Sau… trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu quy mô lớn để xin cấp phép lao động cho người nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

null