Cử hành trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở 3 địa điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 25-7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Vào lúc 6 giờ sáng 25-7, tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện và người dân tuân thủ các phương án phục vụ lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phía ngoài nhà tang lễ, một số người dân đã đến sớm, mong muốn được trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc của lễ Quốc tang vị lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước.

Tại ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, bác Đinh Thị Huệ (xã Yên Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) cho biết: "Tôi đi xe buýt từ 5 giờ, đến đây lúc 6 giờ. Qua đài, báo, xem các thông tin về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất yêu kính bác Trọng, thấy bác là vị lãnh đạo cao quý, bình dị như Bác Hồ, bác Giáp vậy. Khi được tin bác mất, tôi rất bàng hoàng, thương tiếc. Hôm nay, tôi đến sớm để viếng bác nhưng được biết 17 giờ người dân mới được vào. Tôi sẽ chờ đến chiều vào viếng bác xong mới về. Sáng mai tôi sẽ tiếp tục ra đây để tiễn bác một đoạn đường".

Có mặt phía ngoài nhà tang lễ, anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội cho biết, Thành đoàn Hà Nội đã huy động hơn 4.000 sinh viên tình nguyện trên địa bàn phối hợp cùng các lực lượng chức năng phục vụ quốc tang. Trong ngày 25-7, tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, thôn Lại Đà, Nghĩa trang Mai Dịch, các thanh niên tình nguyện sẽ tổ chức các điểm phục vụ miễn phí nước uống, quạt, khăn giấy, áo mưa cho lực lượng chức năng và người dân có nhu cầu. Ngày 26-7, toàn bộ lực lượng hơn 4.000 sinh viên sẽ rải đều suốt cung đường xe tang đi qua. Nhiệm vụ chính là cùng lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các bạn sinh viên Đại học Mở Hà Nội đang triển khai các hoạt động phục vụ miễn phí nước uống, quạt tại khu vực nhà tang lễ. Các bạn đều tự nguyện đăng ký với các tổ chức Đoàn để được phục vụ tại sự kiện quan trọng này, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng người dân cả nước.

Tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, từ 6 giờ sáng đã có rất đông bà con địa phương và nhân dân khắp nơi tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù 7 giờ sáng, tang lễ chính thức mới bắt đầu nhưng do lượng người tới viếng rất đông và theo phong tục của địa phương nên Ban tổ chức đã cho bà con địa phương, họ hàng, người thân của Tổng Bí thư vào viếng trước để giảm bớt quá tải. Dưới đây là các hình ảnh tại thôn Lại Đà:

Hôm nay, 25-7, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25 và 26-7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vị trí trang trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh. QUANG PHÚC

Di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vị trí trang trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh. QUANG PHÚC

Bắt đầu từ 7 giờ hôm nay, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại 3 địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TPHCM; quê nhà Tổng Bí thư, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25-7 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26-7, tại cả 3 địa điểm trên.

Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), trước thời điểm Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), trước thời điểm Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14-4-1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19-12-1967; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV, XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19-7-2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 đồng chí, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban; Ban Tổ chức lễ tang gồm 27 đồng chí, do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null