Cự cãi ở tiệm game bắn cá, 1 người bị đâm chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Trường Giang vào tiệm game bắn cá thì cự cãi với 1 người tên T., dẫn tới đánh nhau. Sau đó, Giang dùng nón bảo hiểm đánh T. rồi dùng dao đâm vào bụng người này khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Giang tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T



Trưa 7-5, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt đối tượng Trần Trường Giang (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 2 giờ cùng ngày, Giang đến tiệm game bắn cá ở số 20 đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Tại đây, Giang và 1 nam thanh niên tên T. mâu thuẫn nên cự cãi.

Bất ngờ, Giang dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp T. và dùng dao đâm vào bụng người này khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Giang tẩu thoát khỏi hiện trường, T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, truy bắt Giang.

CHÍ THẠCH (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.