"Cú bắt tay" nhằm tạo nên tập đoàn truyền hình trả tiền lớn nhất nước Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-DirecTV và Dish, hai công ty lớn trong lĩnh vực truyền hình vệ tinh tại Mỹ, thông báo sẽ sáp nhập với hy vọng trở thành tập đoàn truyền thông khổng lồ, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền lớn nhất nước này.

660436-catvorgblogpostfeaturedimages-v1-1-022520-3351.jpg


Theo thỏa thuận, hãng truyền hình vệ tinh DirecTV sẽ mua lại Dish từ chủ sở hữu EchoStar Corp. với giá tượng trưng là 1 USD, đồng thời đảm nhận khoản nợ khoảng 9,75 tỷ USD của Dish. Tuy nhiên, để thỏa thuận này được hoàn tất, các chủ nợ của Dish sẽ phải đồng ý giảm khoản nợ gốc ít nhất 1,568 tỷ USD.
Thương vụ sáp nhập giữa DirecTV và Dish được xem là một động thái tất yếu trong bối cảnh ngành truyền hình trả tiền truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức lớn từ sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và Amazon Prime Video. Sự sụt giảm lượng người đăng ký truyền hình truyền thống trong những năm gần đây đã khiến nhiều công ty trong ngành phải tìm kiếm những giải pháp mới để tồn tại và phát triển./.

Có thể bạn quan tâm

Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

Tin thế giới tối 22-4: Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

(GLO)- Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn; Quân đội Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu liên quan đến Iran; EU công bố chiến lược thúc đẩy tự chủ năng lượng; Kính viễn vọng không gian mới của NASA... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-4.

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

null