Cụ bà đại thọ nhất trên thế giới sống sót qua đại dịch Covid-19 là ai?  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đại thọ được Sách Kỷ lục thế giới Guinness xác lập là Lucile Randon (Pháp), sinh ngày 11. 2.1904. Cụ là người sống lâu nhất thế giới xác minh kể từ ngày 19.4.2022, từng ghi nhận là người lớn tuổi nhất sống sót qua đại dịch Covid-19.

Theo danh sách 100 người nữ thọ nhất thế giới mới đây của Sách Kỷ lục thế giới Guinness công nhận thì có 4 cụ bà đại thọ nhất thế giới, xếp lần lượt từ thấp đến cao như sau.

Người đại thọ thứ tư trên thế giới là Lucile Randon, người Pháp, sinh ngày 11.2.1904. Cụ bà là người sống lâu nhất thế giới được xác minh kể từ ngày 19.4.2022, từng được ghi nhận là người lớn tuổi nhất sống sót sau đại dịch Covid-19, đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 một tháng trước sinh nhật lần thứ 117 của bà.

 

Sarah DeRemer Knauss thọ 119 tuổi 97 ngày. Chỉ cần sống thêm 32 giờ đến năm 2000 thì bà đạt cột mốc không tưởng: “Người sống trong 3 thế kỷ”. Ảnh Amazing.zone.png
Sarah DeRemer Knauss thọ 119 tuổi 97 ngày. Chỉ cần sống thêm 32 giờ đến năm 2000 thì bà đạt cột mốc không tưởng: “Người sống trong 3 thế kỷ”. Ảnh Amazing.zone.png


Randon là một nữ tu Công giáo La Mã, đã cải đạo sang Công giáo khi còn trẻ, làm thống đốc, giáo viên và nhà truyền giáo trước khi nghỉ hưu ở tuổi 75. Bà sống trong viện dưỡng lão ở Toulon, Pháp, từ năm 2009.

Thứ ba là bà Sarah DeRemer Knauss, nhũ danh Clark (24.9.1880 – 30.12.1999), người Mỹ. Bà từng được công nhận là người Mỹ cao tuổi nhất thế giới vào ngày 16.4.1998. Hiện nay, bà được xếp là người già thứ ba từ trước đến nay.

Knauss giữ danh hiệu này trong 1 năm 258 ngày trước khi qua đời ở tuổi 119 tuổi 97 ngày - độ tuổi được xác thực lâu thứ hai mà con người từng đạt được. Đáng tiếc là, chỉ cần 32 giờ sống đến năm 2000 thì đạt cột mốc không tưởng: “Người sống trong 3 thế kỷ”. Tuy nhiên, bà đã sống qua những sự kiện đáng kinh ngạc, đó là 7 cuộc chiến tranh của nước Mỹ, 23 đời tổng thống Mỹ khác nhau, vụ chìm tàu RMS Titanic và việc xây dựng Tượng Nữ thần Tự do…

Ngày sinh của bà đã được xác minh độc lập thông qua nhiều cuộc điều tra dân số và các hồ sơ khác.

 

Bà Tanaka Kane thọ 119 tuổi và 107 ngày. Bà là người Nhật Bản sống thọ hàng thứ hai trên thế giới từ trước đến nay, sau Jeanne Calment. Ảnh: Kyodo Kyodo (REUTERS)
Bà Tanaka Kane thọ 119 tuổi và 107 ngày. Bà là người Nhật Bản sống thọ hàng thứ hai trên thế giới từ trước đến nay, sau Jeanne Calment. Ảnh: Kyodo Kyodo (REUTERS)
Jeanne Louise Calment là người già nhất thế giới, sống đến 122 năm 164 ngày. Tuổi thọ của bà đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nghiên cứu y học về sức khỏe và lối sống. Ảnh: Filmdaily.co
Jeanne Louise Calment là người già nhất thế giới, sống đến 122 năm 164 ngày. Tuổi thọ của bà đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nghiên cứu y học về sức khỏe và lối sống. Ảnh: Filmdaily.co



Thứ hai là bà Tanaka Kane (2.1.1903 – 19.4.2022) thọ 119 tuổi và 107 ngày. Bà là người Nhật Bản sống thọ hàng thứ hai trên thế giới từ trước đến nay, sau Jeanne Calment.

Kane được chọn là một trong những người rước đuốc cho Lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020, rất tiếc là điều này không thực hiện được do dịch bệnh Covid-19. Bà là người thích ăn ngọt. Vào ngày giấy chứng nhận Kỷ lục Thế giới Guinness, bà nhận được một hộp sô cô la, ngay lập tức, bà mở ra và bắt đầu ăn. Ngay cả trong những ngày cuối đời của bà, gia đình cho biết là bà vẫn thèm ăn sô cô la.

Vào ngày 19.9.2020, bà đã phá kỷ lục người Nhật sống thọ nhất, đồng thời là người thọ thứ ba trên thế giới, sau khi vượt qua cụ bà Nabi Tajima thọ 117 tuổi 260 ngày. Vào ngày 10.4.2022, bà đã vượt qua tuổi thọ của Sarah Knauss để trở thành người già thứ hai trên thế giới.

Quán quân đại thọ trên thế giới là cụ bà Jeanne Louise Calment, người Pháp. Bà sinh ngày 21.2.1875, khoảng 14 năm trước khi Tháp Eiffel được xây dựng và khoảng 15 năm trước khi điện ảnh ra đời.

Vào năm 1896, bà kết hôn với Fernand Nicolas Calment, một người anh họ giàu có, điều này có nghĩa là bà không phải làm việc để kiếm sống. Và điều đó có thể đã góp phần vào tuổi thọ phi thường của bà. Hằng ngày bà tự do bơi lội, chơi quần vợt, trượt patin và đạp xe (bà vẫn đạp xe cho đến khi 100 tuổi). Tất cả những điều này đã giúp bà có sức khỏe tuyệt vời.


 

Lucille Randon, cụ bà sống thọ thứ tư trên thế giới và là người già nhất châu Âu. Bà đã sống sót sau Covid-19 vào đêm trước sinh nhật lần thứ 117 của bà. Ảnh: AFP (newseu.cgtn.com)
Lucille Randon, cụ bà sống thọ thứ tư trên thế giới và là người già nhất châu Âu. Bà đã sống sót sau Covid-19 vào đêm trước sinh nhật lần thứ 117 của bà. Ảnh: AFP (newseu.cgtn.com)



Bà Jeanne Louise Calment là người già nhất đại thọ đến 122 năm 164 ngày. Tuổi thọ của bà đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nghiên cứu y học về sức khỏe và lối sống của bà. Theo hồ sơ điều tra dân số, Calment sống lâu hơn cả con gái và cháu trai của bà. Vào năm 1995, bà đạt 120 tuổi, được công nhận là người già nhất còn sống. Bà qua đời tại một viện dưỡng lão ở Arles, miền Nam nước Pháp vào ngày 4.8.1997.
 

Theo Vương Trung Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao tiền hỗ trợ 2 cháu bị tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

null