Công an TP.HCM bắt tạm giam 1 bị can chống phá Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 9.11, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Khắc Đức (29 tuổi, ở Q.7) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Trần Khắc Đức về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công an khởi tố, bắt tạm giam Trần Khắc Đức về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trước đó, Đức đã bị Công an TP.HCM phát hiện tham gia tổ chức phản động lưu vong Tập hợp dân chủ đa nguyên. Công an đã làm việc, khuyến cáo, răn đe Đức nhiều lần.

Tuy nhiên, với bản tính ngoan cố, bị tiêm nhiễm sâu, tin tưởng mù quáng vào đường hướng hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong nói trên, Đức vẫn tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ nhóm cầm đầu tổ chức.

Đức tiến hành nhiều hoạt động như quản trị các trang mạng phản động, soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá, phản động, xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người này còn đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xâm phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

Bên cạnh đó, Đức còn tìm kiếm, móc nối, phát triển lực lượng trong nước cho tổ chức phản động.

Công an TP.HCM đánh giá đây là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, cần phải xử lý nghiêm để kịp thời cảnh tỉnh cho những cá nhân ảo tưởng, mù quáng tin vào luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trần Duy Khánh - Ngọc Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null