Công an Quảng Ninh khám xét nhà Bùi Đình Khánh, tìm thấy heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám nhà Bùi Đình Khánh, đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều bánh heroin.

Ngày 19.4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thu giữ thêm một lượng lớn ma túy tại nơi ở của nghi phạm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long).

Ngôi nhà của Bùi Đình Khánh tại TP.Hạ Long. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Ngôi nhà của Bùi Đình Khánh tại TP.Hạ Long. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều bánh heroin được cất giấu, nâng tổng số lượng ma túy thu giữ trong vụ án lên 25 bánh heroin.

Trước đó, tối 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tại địa bàn TP.Hạ Long. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long) bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castle.

Chiếc ô tô màu trắng Bùi Đình Khánh vừa mua trước khi gây án. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Chiếc ô tô màu trắng Bùi Đình Khánh vừa mua trước khi gây án. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục vây bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm nghi phạm đến từ Phú Thọ. Tại khu vực trạm thu phí Đại Yên (TP.Hạ Long), tổ công tác bắt giữ được Hà Thương Hải (31 tuổi, trú xã Thu Cúc, H.Tân Sơn, Phú Thọ). Các đối tượng khác đã chống trả quyết liệt bằng súng AK để giải cứu đồng bọn, khiến thượng úy (thời điểm xảy ra vụ án) Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Đến rạng sáng 18.4, Công an bắt giữ thêm 3 nghi phạm khác gồm Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông và Hà Thương Hải. Riêng Bùi Đình Khánh, nghi phạm trực tiếp nổ súng khiến thiếu tá Khải hy sinh, đã trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 22 giờ ngày 18.4, các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Bùi Đình Khánh tại khu vực đường tránh, P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng nghi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null