Công an huyện Phú Thiện mạnh tay xử lý thanh-thiếu niên vi phạm giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trước tình hình đó, Công an huyện đã tập trung xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Mới đây, Công an xã Ia Peng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) gọi hỏi, răn đe 4 thanh niên gồm: Ksor Pét (22 tuổi), Rơ Thiếp (18 tuổi) và Ksor Tiên (18 tuổi, cùng trú tại buôn Sô Ma Hang A) và Siu Pớt (buôn Sô Ma Hang B). Đây là nhóm thanh niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Siu Pớt thừa nhận: “Cứ khoảng sau 21 giờ, sau khi nhậu xong, chúng em điều khiển xe ra quốc lộ 25 chạy đua. Đứa nào bốc đầu cho xe chạy 1 bánh xa nhất và nhanh nhất là thắng cuộc. Mỗi tuần, chúng em tụ tập uống rượu, chạy đua 3 đến 4 lần. Khi thấy lực lượng Công an, chúng em điều khiển xe chạy vào trong buôn để trốn”.

Cảnh sát Giao thông huyện Phú Thiện phối hợp với Công an xã Ia Peng gọi hỏi, răn đe thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hữu
Cảnh sát Giao thông huyện Phú Thiện phối hợp với Công an xã Ia Peng gọi hỏi, răn đe thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Được hỏi về hành vi của mình gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và mất an ninh trật tự, Ksor Tiên cho biết: “Lúc đó, em uống rượu rồi, không nghĩ được gì, chỉ muốn có cảm giác chạy xe nhanh... Đứa nào cũng lạng lách, đánh võng. Khi gặp ô tô ngược chiều, chúng em chạy cách khoảng 5 m mới lách ra. Bố mẹ cũng nhiều lần nhắc nhở, ngăn cản, nhưng uống rượu vào là em quên mất. Hôm nay, Công an gọi lên viết kiểm điểm về hành vi của mình, em hứa không tái phạm”.

Thiếu tá Phạm Văn Quân-Trưởng Công an xã Ia Peng-cho biết: Trước tình trạng thanh-thiếu niên uống rượu điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, Công an xã phối hợp với trưởng thôn rà soát, lập danh sách những trường hợp càn quấy. Đến nay, Công an xã đã xác định tại 7 thôn, buôn có hơn 30 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm. Chúng tôi tiếp tục gọi hỏi, răn đe; đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng thôn và người dân để vào cuộc ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Thiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Hữu
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Hữu

Thời gian qua, Công an huyện Phú Thiện tiến hành trích xuất hình ảnh từ hàng chục camera của hộ dân để xác định các đối tượng điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng. Điển hình, vào ngày 19-3-2021, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự nhận được hình ảnh 2 thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân cung cấp.

Qua xác minh, Công an huyện xác định: Vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 18-3-2021, Kpă Đ. (19 tuổi, trú tại xã Ia Ake) điều khiển xe mô tô chở theo 1 người, cả 2 không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Đ. không có giấy phép lái xe. Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự tiến hành lập biên bản xử phạt và yêu cầu Đ. ký cam kết không tái phạm.

Đại úy Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số, Đội đã nhắc nhở, xử phạt hơn 250 trường hợp; phối hợp với Công an các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe hơn 120 trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Qua làm việc, chúng tôi đã chỉ rõ hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động vào ban đêm ở các thôn, làng. Chúng tôi dựa vào đội ngũ người có uy tín, người đứng đầu dòng họ để quản lý, giáo dục, răn đe những thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên uống rượu, điều khiển xe lạng lách, đánh võng vào ban đêm”.

NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null