Công an Gia Lai: Giữ vững an ninh trật tự dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón Tết. 
Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, ngày 15-12-2021, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. 
Theo đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm hơn 40% số vụ so thời gian trước cao điểm; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được khẩn trương truy xét làm rõ, đạt 100%; triệt phá 11 điểm cờ bạc, hơn 30 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã; đưa 6 đối tượng ra giáo dục tại xã, phường; gọi hỏi, răn đe hơn 1.600 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tù tha. 
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện, bắt 40 vụ, gần 50 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 8 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh. Trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện hơn 100 vụ, xử lý hơn 100 đối tượng, thu giữ 8 m3 gỗ; hơn 300 kg pháo các loại; gần 30 ngàn gói thuốc lá các loại; 56 m3 cát, đá; tạm giữ 1 ô tô và một số tang vật, phương tiện. Qua đó, thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, kiểm soát các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. 
Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi hơn 100 súng các loại, 16 quả đạn, 13 công cụ hỗ trợ và hơn 50 vũ khí thô sơ… Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, lực lượng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện hơn 7.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 xe ô tô, hơn 1.000 xe mô tô, hơn 2.000 giấy tờ các loại; xử phạt gần 7.000 trường hợp, số tiền hơn 3 tỷ đồng, tước hơn 100 giấy phép lái xe có thời hạn. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm hơn 30% số vụ, hơn 35% số người chết và giảm hơn 50% số người bị thương so với thời gian trước đợt cao điểm.
Riêng trong 3 ngày nghỉ Tết (từ ngày 31-1 đến 2-2), tình hình ANTT được giữ vững khi toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, làm 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, làm 5 người tử vong, 1 người bị thương (không tăng, không giảm về số vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương so với năm 2021). Phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 17 gói ma túy đá.
Với sự nỗ lực, cố gắng của Công an toàn tỉnh, sau 1,5 tháng ra quân tấn công, truy quét các loại tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null