Công an Điện Biên phá 2 chuyên án ma túy trong 3 giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu gần 1,7 kg heroin.
Đối tượng Hờ A Dìa cùng tang vật chuyên án
Đối tượng Hờ A Dìa cùng tang vật chuyên án
Chiều 17-6, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu gần 1,7kg heroin.
Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 17-6, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án 618D, bắt giữ đối tượng Hờ A Dìa (SN 1984, trú tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) tang vật thu tại chỗ gồm 5 bánh heroin.
Không dừng tại đó, vào 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Điện Biên tiếp tục triệt phá thành công chuyên án 618S, bắt giữ 2 đối tượng là Lò Văn Son (SN 1975, trú tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng và Lường Văn Minh (SN 1984, trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; tang vật thu giữ là 01 gói nhỏ, bên trong có chứa 37,88 gam heroin.
Các đối tượng Lò Văn Son (trái) và Lường Văn Minh (phải) tại cơ quan Công an
Các đối tượng Lò Văn Son (trái) và Lường Văn Minh (phải) tại cơ quan Công an
Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, song với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, các trinh sát của Công an huyện Điện Biên đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt. 
CTV Lê Hoàng, Thành Trung/VOV

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null