Công an bóc mẽ bí mật bên trong khoang độ chế xe tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã độ chế 1 khoang bí mật trong xe tải để chở hơn 400kg pháo lậu nhưng vẫn bị công an bóc mẽ.

Ngày 6-11, Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng vận chuyển hơn 400kg pháo lậu.

Hai đối tượng Nguyễn Sỹ Trường và Nguyễn Sỹ Hùng tại cơ quan công an

Hai đối tượng Nguyễn Sỹ Trường và Nguyễn Sỹ Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, sáng sớm 4-11, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Ea H’leo) đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xe tải mang BKS: 74K-5835 do Nguyễn Sỹ Trường (SN 1997, ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở trên xe Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1992, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Qua kiểm tra, lực công an phát hiện trong khoang độ chế của thùng xe tải có 270 hộp pháo nổ, nặng hơn 410 kg.

Hơn 410kg pháo lậu cất giấu trong khoang độ chế thùng xe tải

Hơn 410kg pháo lậu cất giấu trong khoang độ chế thùng xe tải

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận tháng 2-2023, thông quan 1 người Lào, Hùng mua số pháo trên về cất giấu để bán kiếm lời.

Mới đây, có người hỏi mua nên Hùng rủ Trường cho lên tỉnh Đắk Lắk để bán.

Để qua mắt lực lượng công an, Hùng độ chế thùng xe tải thêm 1 khoang bí mật rồi bỏ pháo vào. Tuy nhiên, khi vận chuyển tới địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null