Chương trình "Trái tim cho em": Đậm tính nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17 và 18-4, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, chương trình “Trái tim cho em” đã khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chương trình đã lan tỏa tình yêu thương, thể hiện tính nhân văn, thiết thực.
Mang niềm vui cho trẻ kém may mắn
Chương trình “Trái tim cho em” được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt-Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình lần này có sự đồng hành của Viettel Gia Lai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi tỉnh.
Qua nhiều năm triển khai chương trình “Trái tim cho em” đã trở nên thân thuộc với trẻ em nghèo trên khắp các tỉnh thành, giúp hồi sinh sự sống cho gần 6.000 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức được hơn 70 chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hơn 130.000 trẻ em trên toàn quốc. Đây là lần thứ 3 chương trình đến với trẻ em tỉnh Gia Lai và mang lại niềm hy vọng, hạnh phúc lớn lao cho nhiều gia đình chẳng may có con mắc bệnh tim bẩm sinh.
Đưa con đến khám, chị H’Khúc (làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) xúc động chia sẻ: “Con mình 10 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 4 kg. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé sinh non, lúc sinh chỉ nặng hơn 1 kg nên thường xuyên đau ốm, chậm tăng cân. Nay có chương trình này, gia đình rất mừng vì con sẽ được phẫu thuật miễn phí”.
18-4-2021 Gia đình anh Khơr- làng Atur, xã Ayun, huyện Mang Yang chở con đến khám tại chương trình. Ảnh Như Nguyện
Vợ chồng anh Khơr (làng Atur, xã Ayun, huyện Mang Yang) chở con đến khám tại chương trình. Ảnh: Như Nguyện
Nghe tin có chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ, từ mờ sáng, vợ chồng anh Khơr (làng Atur, xã Ayun, huyện Mang Yang) chở con lên Bệnh viện Nhi tỉnh để khám bệnh. Qua khám sàng lọc, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật và hướng dẫn gia đình những thủ tục cần thiết.
Anh Khơr bày tỏ: “Con mình thường xuyên đau ốm, nuôi hoài không thấy lớn. Hôm nay khám, các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ định mổ gấp. Nhà mình có 6 miệng ăn, nhưng chỉ có 3 sào lúa và bời lời nên thiếu thốn đủ thứ. Nghe bác sĩ giải thích đối với gia đình nghèo thì sẽ được phẫu thuật miễn phí nên cả nhà vui lắm”.
Chữa lành trái tim cho em
Trong đợt khám sàng lọc này, có 2.070 em đã được khám và chỉ định mổ là 117 em. Với các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Trái tim cho em” cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật.
Bác sĩ Cao Đằng Khang-Trưởng khoa Phẫu thuật Tim trẻ em (Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) thông tin: Bệnh tim bẩm sinh có rất nhiều loại và nhiều trường hợp nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả xấu đối với sức khỏe của trẻ, thậm chí tử vong. Theo thống kê, cứ khoảng 1.000 em bé sinh ra thì có 1 em mắc bệnh tim bẩm sinh. Với sự quan tâm của xã hội, hiện có nhiều nguồn tài trợ giúp trẻ khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí.
Theo bác sĩ Cao Đằng Khang, việc chẩn đoán sớm và điều trị bệnh tim bẩm sinh kịp thời là rất quan trọng. Khi thấy trẻ có các triệu chứng, biểu hiện như: ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần; thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào); trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản; trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, đổ mồ hôi, dễ mệt; môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh… thì nên cho trẻ khám sàng lọc để xác định bệnh lý và điều trị kịp thời.
Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ tại chương trình “Trái tim cho em”. Ảnh: Như Nguyện
Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ tại chương trình “Trái tim cho em”. Ảnh: Như Nguyện
Đồng hành cùng chương trình “Trái tim cho em”, Thượng tá Trần Văn Thuân-Giám đốc Viettel Gia Lai-cho biết: Thể hiện triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, nhiều năm qua, Viettel nói chung và Viettel Gia Lai nói riêng đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chương trình “Trái tim cho em” rất nhân văn, thiết thực, giúp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ. Chương trình cũng cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
“Sau khi khám sàng lọc, những em mắc bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phẫu thuật sẽ được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để sớm được phẫu thuật. Hệ thống hơn 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc là điểm tiếp nhận hồ sơ trợ giúp của chương trình. Nhân viên tư vấn của Viettel trên địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn các gia đình làm hồ sơ, thủ tục và thực hiện điều tra gia cảnh, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại và giúp trẻ được phẫu thuật tim trong thời gian sớm nhất”-Thượng tá Thuân cho hay.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

null