Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 26-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.T

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 159 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Thường trực Tỉnh Đoàn và các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại. Ảnh: Đ.T

Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho biết: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển và trưởng thành, có nhiều điểm mới, sáng tạo, đột phá, tạo được những dấu ấn tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử; khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng. Để phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, hơn ai hết, thanh niên cả nước, trong đó có thanh niên Gia Lai cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân về ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp để làm giàu chính đáng trên quê hương; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã đề ra. Hội nghị đối thoại với thanh niên tỉnh Gia Lai năm 2024 với chủ đề: “Thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số” là sự kiện chính trị quan trọng, diễn đàn của tuổi trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị: Để hội nghị diễn ra thành công, đoàn viên, thanh niên mạnh dạn phát biểu trao đổi làm rõ thêm các vấn đề và có những đề xuất, kiến nghị, nhằm hỗ trợ thanh niên trong chuyển đổi số. Đồng thời góp ý đối với những bất cập, vướng mắc về triển khai chương trình chuyển đổi số trong thời gian qua, hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đề nghị các đại biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên hiện nay và trong thời gian tới. Thông qua đó, nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển cho thanh niên.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Đ.T

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên diễn ra trong không khí thẳng thắn và cởi mở. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào nhóm vấn đề: Những định hướng, chính sách về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo trên không gian mạng đạt hiệu quả cao; chính sách đối với tổ công nghệ số cộng đồng; cơ chế, chính sách, giải pháp để bảo vệ người dùng trên không gian mạng; giải pháp đẩy mạnh việc thanh toán điện tử… Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã được Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp thỏa đáng tại hội nghị.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 công dân trẻ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.