Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quay clip xe tập lái vi phạm, yêu cầu giám đốc sở xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường đi công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát hiện một xe tập lái có dấu hiệu vi phạm nên đã quay clip, sau đó gửi Giám đốc Sở GTVT yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Sáng 24-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bình Định vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh về việc tăng cường quản lý giáo viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định đào tạo lái xe.

Theo Sở GTVT Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số trường hợp xe tập lái chạy tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, chiều 20-2, xe tập lái biển số 77B-025.76 của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định tham gia giao thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhưng chạy với tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy theo quy định.

Qua đó, Sở GTVT Bình Định yêu cầu Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định kiểm tra, xử lý giáo viên hướng dẫn xe tập lái này; báo cáo kết quả trước ngày 25-2.

Ngoài yêu cầu xử lý vụ việc trên, Sở GTVT Bình Định còn yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh tăng cường quản lý giáo viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về đào tạo lái xe. Trong đó, cần quán triệt quy tắc "phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải".

Xe tập lái có dấu hiệu vi phạm khi đang lưu thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội

Xe tập lái có dấu hiệu vi phạm khi đang lưu thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 20-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trên đường đi công tác qua đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội thì phát hiện xe tập lái 77B-025.76 có dấu hiệu vi phạm như đã nêu trên.

Ngay sau đó, ông Phạm Anh Tuấn đã quay lại clip rồi gửi lãnh đạo Sở GTVT Bình Định yêu cầu kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm này; đồng thời chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định, sau khi nhận văn bản trên của Sở GTVT, đơn vị đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn xe tập lái 77B-025.76 làm báo cáo giải trình. Giáo viên này đã thừa nhận để xảy ra lỗi vi phạm như đã nêu, nhưng là do xử lý tình huống vào thời điểm đó chứ không phải cố tình.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

null