Chư Prông xoá bán tổng, tăng cường an toàn điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là địa phương đất rộng, người thưa nên quá trình đầu tư lưới điện tại huyện Chư Prông, Gia Lai có nơi chưa được phủ kín; người dân ở một số điểm phải dùng chung công tơ điện. Tình trạng này vừa làm mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện. Để khắc phục điều này, thời gian qua, Điện lực Chư Prông đã tích cực triển khai xóa bán tổng để người dân có nguồn điện tốt và an toàn hơn.
Cách đây chưa lâu, tại thôn Cao Lạng và Bắc Thái (xã Ia Lâu) vẫn còn những đường dây điện trần nối từ công tơ tổng ngoài đường bắc qua những trụ gỗ nghiêng ngả, xiêu vẹo chạy qua vườn, qua mái nhà để vào từng nhà dân. Những đường dây kiểu này rất dễ gây chập điện, nguy hiểm đến tính mạng con người, nhất là khi trời giông bão. Hơn nữa, cả 2 thôn có hơn 260 hộ sử dụng chung 5 công tơ tổng nên điện rất yếu. Bà Trần Thị Na-Trưởng thôn Cao Lạng-cho biết: “Trước đây, bà con trong thôn đều phải dùng chung công tơ tổng nên tới giờ cao điểm, điện rất yếu. Điện yếu làm các thiết bị điện cũng dễ hư hỏng”.
 Thôn Cao Lạng (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) được đầu tư lưới điện mới. Ảnh: Hà Duy
Thôn Cao Lạng (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) được đầu tư lưới điện mới. Ảnh: Hà Duy
Trước tình hình đó, Điện lực Chư Prông đã phối hợp chặt chẽ với địa phương khảo sát và thống kê các nhu cầu đầu tư về điện nhằm phục vụ đời sống dân sinh cũng như sản xuất của bà con trên địa bàn huyện. Trên cơ sở này, Điện lực Chư Prông đã phối hợp với Công ty cổ phần Việt Nguyên tiến hành đầu tư xây dựng mới 2,6 km đường dây trung áp 22 kV, 4,05 km đường dây hạ áp 0,4 kV, cải tạo hơn 1 km đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới 6 trạm biến áp, cải tạo 1 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.600 kVA, tổng vốn đầu tư công trình là gần 5,6 tỷ đồng. Điện lực Chư Prông cũng đã triển khai xây dựng 1 trạm biến áp 250 kVA, 2,1 km đường dây hạ áp, thực hiện chuyển công tơ và lắp đặt mới cho các hộ trong thôn Bắc Thái và Cao Lạng để cấp điện đến từng hộ gia đình.
Việc sớm đưa các công trình này vào vận hành sẽ góp phần làm giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm nguy cơ mất an toàn đường dây sau công tơ của khách hàng, đồng thời đảm bảo ổn định cấp điện phục vụ khách hàng. Anh Bàn Thành Long (thôn Bắc Thái) cho biết: “Được Nhà nước kéo điện cho nên cuộc sống của bà con bây giờ thoải mái hơn nhiều. Điện mạnh hơn, có thể dùng để nấu cơm, bơm tưới mọi lúc. Việc trả tiền điện cũng dễ dàng và thuận tiện hơn. Trước kia cứ phải đợi các hộ dùng chung góp đủ thì mới thanh toán hóa đơn tiền điện”.
Điện lực Chư Prông hiện quản lý 457 km đường dây trung áp, 240 km đường dây hạ áp, 456 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 77.816 kVA; cung cấp điện cho 19 xã, 1 thị trấn, bán điện trên 25.600 khách hàng. Lưới điện từ Điện lực đến điểm cuối đơn vị quản lý khoảng 110 km. Do được xây dựng từ lâu nên hệ thống điện ở nhiều xã đã xuống cấp. Chưa kể bước vào mùa khô, việc sử dụng điện bơm tưới nhiều nên phụ tải tăng đột biến gây sụt áp trên toàn tuyến. Để khắc phục những khó khăn đó, trong quá trình quản lý, vận hành lưới điện, Điện lực Chư Prông đã nỗ lực đảm bảo cung ứng và giữ an toàn điện cho người dân, trong đó có việc triển khai lắp đặt công tơ, xóa bán tổng.
“Theo kế hoạch năm 2019, Điện lực Chư Prông dự kiến được Công ty Điện lực Gia Lai phân bổ vốn đầu tư khoảng gần 5 tỷ đồng để góp phần nâng cấp hệ thống lưới điện tại địa phương và phấn đấu không còn hộ dùng chung trên địa bàn”-ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Điện lực Chư Prông-cho biết.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null