Chư Pah: Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trên địa bàn huyện Chư Pah hơn 29.274 ha (tổng diện tích đất đủ điều kiện cấp giấy hơn 23.155 ha, diện tích chưa đủ điều kiện cấp giấy hơn 6.119 ha). Trong năm 2013, các xã, thị trấn và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Chư Pah đã cấp được 1.028 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho 1.026 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích hơn 361 ha (đất ở 8,68 ha, đất nông nghiệp hơn 353 ha); nâng tổng số giấy CNQSDĐ đã cấp lên 34.429 giấy, với diện tích đất được cấp hơn 20.414 ha (đạt 88,15%), vượt 3,15% so với kế hoạch.
 

 Người dân đăng ký cấp giấy CNQSDĐ. Ảnh: Lê Nam
Người dân đăng ký cấp giấy CNQSDĐ. Ảnh: Lê Nam

Để làm tốt công tác cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn trong thời gian qua, huyện Chư Pah đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác cấp giấy CNQSDĐ, thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc cho ban chỉ đạo; yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai để người sử dụng đất hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm đăng ký đất đai; đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức cho người sử dụng đất đồng loạt kê khai, đăng ký đất đai đối với các thửa đất chưa được cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp để thực hiện xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận…

Ông Lê Xuân Dũng-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pah cho biết thêm: Để làm tốt công tác cấp giấy CNQSDĐ và thực hiện cấp giấy CNQSDĐ đảm bảo theo kế hoạch, huyện đã giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng xã, thị trấn và gắn với phong trào thi đua của huyện. Rút ngắn thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy CNQSDĐ như thành lập các tổ giúp việc xuống các thôn, làng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ. Đặc biệt, các tổ triển khai việc đăng ký, kê khai tập trung ngay tại hội trường các thôn, nhà rông các làng để thẩm định hồ sơ tại chỗ…

Hiện trên địa bàn huyện Chư Pah còn hơn 6.119 ha đất chưa đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ. Đây là những diện tích vi phạm pháp luật do chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, lấn chiếm… sau ngày 1-7-2004; đất nằm trong ranh giới các nông-lâm trường quản lý, đang có tranh chấp, ranh giới chưa rõ ràng, các hộ gia đình, cá nhân cho thuê chưa rõ đối tượng sử dụng… Bên cạnh đó, việc cấp giấy CNQSDĐ còn gặp một số vướng mắc như truy thu tiền thuế đất nông nghiệp, bản đồ đo đạc trước đây đã biến động nhiều cần phải chỉnh lý lại; diện tích chưa được cấp giấy CNQSDĐ chủ yếu là của đồng bào dân tộc thiểu số; diện tích đất nằm ở các vùng ven, vùng sâu… Phấn đấu đến năm 2015, huyện Chư Pah sẽ tập trung xử lý dứt điểm và tháo gỡ vướng mắc để cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân trên địa bàn.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null