Chủ cửa hàng xe máy chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của công ty tài chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nắm được sơ hở trong việc làm thủ tục vay vốn mua xe, chủ cửa hàng xe máy tại Bình Thuận đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của một công ty tài chính.

Ngày 14-2, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Trương Ngọc Tâm (50 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết).

Theo cáo trạng, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty VPB FC) với cửa hàng xe máy Lan Anh do Trương Ngọc Tâm trực tiếp quản lý điều hành chỉ giải ngân cho những khách hàng có nhu cầu mua xe máy trả góp.

Trong quá trình cung cấp số khung, số máy cho nhân viên soạn thảo hợp đồng vay vốn mua xe trả góp, Tâm nhập số khung, số máy thì hệ thống mạng nội bộ của Công ty VPB FC báo lỗi một trường hợp.

Ông Trương Ngọc Tâm thời điểm bị khởi tố vì hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VKSND Bình Thuận
Ông Trương Ngọc Tâm thời điểm bị khởi tố vì hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VKSND Bình Thuận

Sau đó, một người từng là nhân viên tín dụng của Công ty VPB FC (làm việc tại cửa hàng xe máy của Trương Ngọc Tâm trước đó) tư vấn chỉ cần sửa 1 hoặc 2 số trong dãy số khung, số máy của sản phẩm trên hợp đồng vay sẽ được hệ thống chấp nhận.

Từ đây, Tâm biết được sơ hở là nếu cung cấp số khung, số máy xe mô tô không đúng thực tế với xe khách hàng mua thì hệ thống thẩm định vay vốn của Công ty VPB FC cũng không phát hiện được.

Sau đó, Tâm tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt bằng hình thức mua xe trả góp để tư vấn, thỏa thuận ký các hợp đồng mua xe máy tại cửa hàng do mình quản lý để được Công ty VPB FC giải ngân.

Bị cáo Trương Ngọc Tâm tại phiên tòa
Bị cáo Trương Ngọc Tâm tại phiên tòa

Bị cáo Tâm đã tự mình cung cấp số khung số máy không có thật cho nhân viên làm hợp đồng để Công ty VPB FC giải ngân cho khách hàng với mục đích mua xe mô tô trả góp, sau đó Tâm chiếm đoạt số tiền này.

Từ tháng 3-2021 đến tháng 1-2022, Trương Ngọc Tâm đã lập các hồ sơ giả để giải ngân 188 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 9,9 tỉ đồng, đồng thời Tâm được hưởng tiền hoa hồng từ Công ty VPB FC số tiền hơn 651 triệu đồng. Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt của Công ty VPB FC là 10,6 tỉ đồng.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Tâm 7 năm 6 tháng tù giam.

Theo Châu Tỉnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

null