Chỗ dựa tin cậy của nông dân xã Tân Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, Hội còn tích cực vận động bà con nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Xã Tân Sơn có 3 thôn người Kinh và 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, Hội Nông dân xã đã đề ra nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Trong đó, Hội tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; thường xuyên vận động gia đình hội viên giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất và đời sống. Hội cũng chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình ủy thác cho vay vốn phát triển sản xuất. Hiện tại, Hội đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với 177 hộ vay, dư nợ hơn 4,2 tỷ đồng.

Xã Tân Sơn cấp giống bò sinh sản cho các hộ nông dân nghèo. Ảnh: Thanh Nhật
Xã Tân Sơn cấp giống bò sinh sản cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Nhật


Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ khó khăn vay để đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, Hội đã giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội cấp trên điều phối về cho 10 hộ vay với số tiền 300 triệu đồng để thực hiện Dự án chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Các chi hội cũng đã vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ giúp nhau trong phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, quỹ đã vận động được hơn 40 triệu đồng, giải quyết cho 14 hộ khó khăn vay để phát triển sản xuất.  

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hàng năm, 80% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có 50% trở lên số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Nguyễn Đình Khánh-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho biết: “Đến nay, toàn xã có 232 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Tân Sơn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đóng góp sức người, sức của xây dựng kết cấu hạ tầng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liệu-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 2-cho hay: “Nông dân trong thôn đã đóng góp gần 50 triệu đồng xây dựng hội trường. Chi hội còn vận động bà con đóng góp kinh phí làm 2 km đường giao thông nông thôn. Chi hội cũng đã phối hợp với các đoàn thể vận động hơn 200 hộ dân tự giải tỏa tường rào, cây cối, hoa màu, đảm bảo theo chỉ giới quy định; vận động người dân chỉnh trang nhà ở, tường rào, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang”.

 Cán bộ Hội Nông dân xã Tân Sơn trao đổi kinh nghiệm sản xuất với hội viên. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ Hội Nông dân xã Tân Sơn trao đổi kinh nghiệm sản xuất với hội viên. Ảnh: Thanh Nhật


Tại làng Têng 2, Chi hội Nông dân cũng thường xuyên vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, Chi hội đã vận động nông dân tham gia hơn 750 ngày công sửa chữa và làm mới 2,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét mương thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã-đánh giá: “Hội Nông dân xã đã tích cực phối hợp với UBND xã, các ban, ngành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp nông dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ngoài ra, Hội còn vận động nông dân tham gia một số mô hình tổ hợp tác sản xuất, giúp bà con phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,49%, hộ cận nghèo còn 4,94%”.

 

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null