“Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”: Gia Lai nỗ lực tìm lại vị thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các chân chạy Gia Lai từng nhiều năm thống trị Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” nhưng sau đó lại rơi vào khoảng trống thành tích. Giải đấu năm nay sẽ là cơ hội cho điền kinh Gia Lai dần tìm lại vị thế tại sân chơi danh giá này.

Nhiều năm thống trị

Từ lâu, điền kinh vẫn là môn thể thao được xác định thế mạnh của Gia Lai. Và Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là một trong những sân chơi mà các vận động viên (VĐV) thể hiện ưu thế trong làng điền kinh quốc gia.

Giai đoạn 2007-2010, điền kinh Gia Lai nổi lên với những cái tên như: Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trịnh Thị Muội, Nguyễn Thị Hà Tiên, Trần Thanh Diệu, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Trường Sinh… Trong đó, Mỹ Liên có 2 năm liền giành danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” khi cán đích đầu tiên ở nội dung nữ tuyển. Đồng đội của chị là Thanh Diệu cũng có 2 năm giành danh hiệu “Vua leo núi” với chức vô địch ở cự ly của nam tuyển.

cac-vdv-gia-lai-gianh-huy-chuong-vang-noi-dung-dong-doi-nam-tre-tai-giai-dau-nam-2023-anh-thanh-duy.jpg
Các VĐV Gia Lai giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam trẻ tại giải đấu năm 2023. Ảnh: Thanh Duy

Ở nội dung đồng đội, đoàn Gia Lai cũng giành thứ hạng cao và là một trong những thế lực của giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc gia. Đặc biệt, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010, Gia Lai giành giải nhất toàn đoàn, xếp trên các đơn vị rất mạnh là Khánh Hòa và Bình Phước.

Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: Tại các giải đấu, VĐV Gia Lai đều được xếp hạt giống có thể cạnh tranh tốp đầu và được các đối thủ “chăm sóc” rất kỹ. Dù không có điều kiện tập luyện như đơn vị chủ nhà Bình Phước nhưng các chân chạy Gia Lai vẫn tích cực tập luyện tại các điểm cao như đỉnh núi Hàm Rồng để làm quen với nhịp độ khi leo núi.

“Các đoàn đều xem Gia Lai là đối thủ rất đáng gờm ở các giải leo núi nên các VĐV phải rèn kỹ, chiến thuật rất gắt gao. Chúng tôi tự hào vì có thời gian là đầu tàu cho thể thao tỉnh với một lứa thế hệ vàng. Nhiều VĐV sau đó thành danh và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu ở SEA Games như trường hợp của Nguyễn Thị Mỹ Liên”-ông Hùng chia sẻ.

Nhen nhóm hy vọng

Sau khi thế hệ vàng bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, điền kinh Gia Lai rơi vào giai đoạn khó khăn bởi thiếu vắng tài năng, nhất là khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh không còn nhiệm vụ đào tạo thể thao thành tích cao.

Năm 2019, Trung tâm đã tuyển chọn và đào tạo trở lại, trong đó điền kinh vẫn được xác định là môn mũi nhọn. Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là nơi thử sức của các VĐV trẻ đến từ Gia Lai.

Năm 2023, Gia Lai đã được gọi tên với huy chương bạc ở nội dung nam trẻ của Hà Quang Thắng và huy chương vàng nội dung đồng đội nam trẻ với Hà Quang Thắng, Nguyễn Thành Đạt, Mai Nguyễn Hoài Bảo. Năm 2024, Gia Lai cũng giành được 1 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ trẻ.

Và ở giải đấu lần thứ 30 này, theo ông Ngô Gia Hùng: Gia Lai cũng đặt mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương. Ở giải này, Gia Lai có 10 VĐV tham gia, trong đó, 7 VĐV đội tuyển, 2 VĐV đội trẻ và 1 VĐV phong trào. Trong số này có 2 VĐV trưởng thành từ các giải chạy phong trào trong tỉnh là Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Thu Thảo.

nguyen-thi-thu-thao-trai-gianh-giai-nhat-o-giai-viet-da-chinh-phuc-dinh-po-yau22-nam-2024-anh-van-ngoc.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Thu Thảo (bên trái) giành giải nhất ở Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” năm 2024. Ảnh: L.V.N

Chân chạy Nguyễn Thị Thu Thảo đang có phong độ cao khi giành nhiều chức vô địch ở các giải trong năm 2024 như: Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”, Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Đá trắng”, cự ly 21 km ở Giải Kon Chư Răng Half Marathon và Chư Pưh Half Marathon… Đây đều là những giải đấu có cung đường với địa hình tương đối khắc nghiệt khi độ dốc khá cao, đặc biệt là những cung đường tương đồng với đường chạy tại núi Bà Rá.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải nên khá hồi hộp. Tôi cố gắng làm quen trước đường chạy để thích nghi với thử thách cũng như tìm chiến thuật hợp lý cho bản thân. Những ngày qua, tôi vẫn duy trì tập luyện cung đường dốc ở đèo Mang Yang để chuẩn bị cho giải”-Thu Thảo chia sẻ.

Ở nội dung của nam, Gia Lai đặt kỳ vọng vào VĐV Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng khi cả 2 vừa được triệu tập vào đội tuyển điền kinh quốc gia. Họ tham gia giải đấu này là lần đầu tiên với tư cách VĐV tuyển quốc gia nên càng có động lực thể hiện bản thân.

Ông Ngô Gia Hùng cho biết: “Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang trình Cục Thể dục thể thao phương án đưa môn việt dã leo núi vào chương trình thi đấu. Do đó, giải năm nay là tiền đề cho các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện lớn diễn ra 4 năm/lần của ngành thể thao. Chúng tôi hy vọng sau giải này sẽ có sự đánh giá chính xác để hướng đến những mục tiêu lớn trong thời gian tới”.

Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30 được tổ chức vào sáng 6-1 tại núi Bà Rá (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) với độ cao 736 m so với mực nước biển. Giải dự kiến thu hút khoảng 1.600 VĐV thuộc 60 đoàn trong cả nước tranh tài ở 2 hệ đội tuyển và phong trào. Ở giải này, cự ly của nam tuyển là 7,7 km và nữ tuyển là 5,4 km.

Có thể bạn quan tâm

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải lớn trong năm nay.

Bê bối bóng đá Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik được "minh oan"

(GLO)- Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lên tiếng xin lỗi về vụ việc các trọng tài quốc tế từng được tiếp đãi bằng những dịch vụ không phù hợp khi làm nhiệm vụ tại nước này. Tuyên bố của KFA đồng thời góp phần làm rõ những nghi vấn liên quan HLV Kim Sang Sik.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”

(GLO)- Là người kế tục cố Đại võ sư Nguyễn Đức Mộc, Chưởng môn đời thứ hai của môn phái Sơn Long Quyền Thuật - Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey (Thụy Sĩ) không chỉ đưa võ cổ truyền lan tỏa đến nhiều quốc gia mà còn xem mỗi chuyến trở về “đất Võ” là một hành trình trở về cội nguồn.

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

null