Cháy quán karaoke làm 13 người chết, đề nghị truy tố 3 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội vừa có kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 1-11-2016 tại quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 13 khách hát karaoke tử vong.
 

3 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án cháy quán karaoke làm 13 người chết.
3 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án cháy quán karaoke làm 13 người chết.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 3 bị can là: Nguyễn Diệu Linh (31 tuổi, ở tại phường Văn Quán, quận Hà Đông), Lê Thị Thì (55 tuổi) và Hoàng Văn Tuấn (24 tuổi, ở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cùng với tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Sau gần một năm tiến hành điều tra vụ cháy vô cùng nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT làm rõ, ngôi nhà 68 Trần Thái Tông có 9 tầng và 1 tum, được Nguyễn Diệu Linh thuê để mở quán karaoke. Sáng 1-11-2016, để phục vụ cho mục đích kinh doanh, Linh thuê nhiều tốp thợ tiến hành sửa chữa, cải tạo nội thất.

Trương Văn Tuyên là nhóm thợ thi công phần vách, tường cách âm đã tự tìm Lê Thị Thì để thỏa thuận làm khung sắt tại khu vực trần quán, nhằm lấy điểm ốp gỗ. Tới khoảng 13 giờ 30 chiều 1-11, Thì dẫn Hoàng Văn Tuấn và Phạm Quốc Viện là nhân viên cửa hàng hàn, mang theo máy hàn điện, máy cắt sắt đến quán thực hiện việc hàn cắt.

Tuy nhiên, cả Tuấn và Viện đều không được đào tạo, cấp chứng chỉ về hàn điện. Khi tiến hành công việc, Thì bảo Tuấn dùng máy hàn, máy cắt điện thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề, nhưng do không có dụng cụ che chắn, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nên lửa đã bén vào vách phòng gây cháy.

Trong khi đó, Nguyễn Diệu Linh là chủ quán karaoke, mặc dù biết quán đang sửa chữa, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa được cấp giấy phép kinh doanh, nhưng Linh vẫn chỉ đạo nhân viên quản lý tại quán cho khách vào hát tại phòng 601, 502.

Vì thế khi xảy ra vụ cháy, khách trong các phòng hát trên đã không kịp chạy thoát, khiến 13 người tử vong. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản trong quán karaoke, cùng 11 xe máy, 1 xe đạp điện để phía trước cửa quán cũng bị thiêu rụi.

 

Vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất ở Hà Nội.
Vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất ở Hà Nội.

Vụ cháy này cũng kéo dài trong nhiều giờ đồng, lực lượng chức năng đã phải huy động hàng chục xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. Cho tới đêm cùng ngày, lực lượng chức năng mới tiếp cận được vào bên trong hiện trường vụ cháy để đưa được xác các nạn nhân ra ngoài.

Sau khi vụ cháy thảm khốc này xảy ra, UBND quận Cầu Giấy đã quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Thị Xuân Nữ (Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin) và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu). Đồng thời, UBND quận Cầu Giấy cũng khiển trách bà Trịnh Thị Dung (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy), ông Nguyễn Tiến Huy (công chức phường Dịch Vọng Hậu) và cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thắng (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu).

Về phía Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã kỷ luật khiển trách 3 cá nhân của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3, gồm: một lãnh đạo phòng, một chỉ huy đội và một cán bộ phụ trách địa bàn.

Minh Khang/sggp

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null