Cháy cung điện hoàng gia Campuchia hàng trăm tuổi ở Siem Reap

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cung điện hoàng gia hàng trăm năm tuổi ở tỉnh Siem Reap,  Campuchia bị hỏa hoạn. 
Hiện trường đám cháy. Ảnh chụp màn hình Khmer Times

Hiện trường đám cháy. Ảnh chụp màn hình Khmer Times

Thông cáo báo chí của Bộ Cung điện Hoàng gia Campuchia ngày 13.3 thông tin, một đám cháy đã bao trùm một trong những cung điện của hoàng gia ở tỉnh Siem Reap, tây bắc Campuchia.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 20h05 ngày 12.3, giờ địa phương. Lính cứu hỏa đã mất hơn 2 giờ để dập lửa.

"Hỏa hoạn là do chập điện" - thông cáo cho biết, nhấn mạnh Bộ Cung điện Hoàng gia rất lấy làm tiếc về sự cố đáng tiếc này.

Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Siem Reap Liv Sokhon nói rằng, cung điện hoàng gia bị cháy là dinh thự chính thức dành cho Quốc vương Campuchia ở khi đến tỉnh Siem Reap.

"Tòa nhà bị cháy là văn phòng của Quốc vương. Tòa nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn" - ông nói với Tân Hoa Xã.

Theo lịch sử, nơi ở của hoàng gia Campuchia tại Siem Reap được xây dựng năm 1904, ông nói.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết, không có báo cáo nào về người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Theo AP, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, 69 tuổi, không có mặt ở cung điện này vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra. Ông đang có mặt ở Bắc Kinh, Trung Quốc, để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nơi ở chính của Quốc vương Sihamoni là cung điện trong một khu phức hợp ở thủ đô Phnom Penh.

Siem Reap nổi tiếng với quần thể đền Angkor Wat hàng trăm năm tuổi. Đây là di tích lịch sử nổi tiếng, một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null