Cát Minh thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bằng nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, bình quân hằng năm xã Cát Minh (huyện Phù Cát) đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Qua đó, xã đẩy mạnh bê tông hóa giao thông nông thôn, đảm bảo an toàn hồ chứa, quy hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản... góp phần đưa sản xuất nông nghiệp phát triển.

Một vườn trồng đậu phụng ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả sản xuất ở xã Cát Minh.

Một vườn trồng đậu phụng ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả sản xuất ở xã Cát Minh.

Ở Cát Minh đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo hướng đa dạng, bền vững; diện tích cây trồng và sản lượng thu hoạch tăng lên đáng kể, với 50 ha đậu phụng, 48 ha bắp lai, 65 ha cây mì, 120 ha cây lâm nghiệp, 106 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, 67 ha ruộng muối…

Người dân Cát Minh cũng thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư các giống mới có năng suất, giá trị cao như: Đậu phụng cao sản, bò lai, nuôi tôm công nghiệp… Đến nay, toàn xã có 72 mô hình kinh tế, mỗi mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; gần 340 hộ kinh doanh dịch vụ; 1 HTXNN hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Khi đời sống kinh tế của nhân dân phát triển, việc huy động đóng góp xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn cũng thuận lợi hơn. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, có 200 hộ dân trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến 10.000 m2 đất cùng nhiều cây cối, tài sản trên đất với tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng để mở rộng đường, làm đẹp làng quê.

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, cho biết: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn của xã chuyển dịch tích cực theo chủ trương đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Những năm qua, đã có nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại, ngành nghề, dịch vụ, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Công thương nghiệp ở địa phươnng có bước phát triển khá, đã và đang hình thành các ngành nghề, dịch vụ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và lợi thế ở địa phương. Qua đó, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của xã trên 16,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,68%. Năm 2021, xã quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.        

Bài, ảnh: THẾ HÀ

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

null