Cấp sổ đỏ trái quy định, một trưởng phòng TN-MT ở Bình Định bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ việc cấp sổ đỏ trái quy định ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) ở huyện này.

Ngày 24-5, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Vũ, Trưởng phòng TN-MT huyện, để điều tra tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Vũ đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 13-6-2023.

TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 13-6-2023.

Sai phạm của ông Vũ được xác định do liên quan vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ). Thời điểm này, ông Vũ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ.

Theo hồ sơ, năm 2003, phát hiện bà Mỹ xây dựng móng nhà trái phép trên thửa đất 464 m2 ở thôn Tân Phú, do UBND xã Mỹ Đức quản lý, địa phương này đã ban hành quyết định đình chỉ việc xây dựng. Đến ngày 13-7-2005, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra, trong đó giao Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi thửa đất nói trên và buộc bà Mỹ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Ngày 2-10-2008, UBND huyện Phù Mỹ ban hành thông báo về việc bà Mỹ không được cấp sổ đỏ thửa đất này do vi phạm quy hoạch. Đến năm 2015, mặc dù biết rõ trường hợp bà Mỹ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thửa đất 464 m2 nhưng một số cán bộ xã Mỹ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ, Phòng TN-MT huyện vẫn tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký cấp sổ đỏ, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 160 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Vũ cũng là người ký nháy vào sổ đỏ do Đặng Thanh Hòa - cựu chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện soạn thảo, tham mưu để chuyển thông tin cho Phòng TN-MT huyện xem xét, trình UBND huyện quyết định với 17 trường hợp, trong đó có bà Mỹ.

Liên quan vụ việc trên, ngày 13-6-2023, TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chinh (cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức) 12 tháng tù, Hồ Văn Triết (cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức) 9 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; các bị cáo: Đặng Thanh Hòa (cựu chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù, Nguyễn Công Trứ (cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù cho hưởng án treo, Hồ Mạnh Cường (cựu Phó trưởng phòng TNMT huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Định quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Phù Mỹ để điều tra lại, vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với ông Phan Xuân Vũ và ông Trần Đình Thời - cựu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

null