Cảnh báo tình trạng trộm, cướp tài sản vào dịp cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku, bọn tội phạm đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm, cướp táo tợn. Lực lượng Công an TP. Pleiku tích cực vào cuộc điều tra, truy xét. Chỉ sau một thời gian ngắn, các nhóm đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.
 

 Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hữu
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Vào khoảng 11 giờ ngày 4-12, gia đình ông Tô Thanh Trúc (ở thôn 1, xã Chư Á), đi làm về phát hiện cánh cửa sau nhà và cửa buồng ngủ bị phá khóa, kiểm tra thì phát hiện kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy trộm 11 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng vàng tổng trị giá tài sản bị mất cắp hơn 40 triệu đồng. Ông Trúc cho biết: Khi đi làm, ông đã khóa cửa nhà cẩn thận, nhưng kẻ gian đột nhập từ phía sau nhà dùng cây gỗ đập phá 3 cánh cửa đột nhập vào bên trong nhà phát két sắt lấy số tài sản trên.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 3-12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku bắt giữ 2 đối tượng Trần Đăng Ánh (SN 1978, trú tại phường Hội Phú) và Trần Trung (SN 1972, trú tại phường Phù Đổng) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong tháng 11-2013, Ánh và Trung đã thực hiện trót lọt 3 vụ, chúng lấy trộm 5 bộ cửa gỗ và hơn 50 điện thoại, có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Ánh là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt 2 năm 10 tháng tù. Tháng 11-2010, y được ra tù và đến thời điểm trên thì tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng trong ngày 3-12, Công an TP. Pleiku tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phạm Văn Hải (SN 1992) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1994), cả hai cùng trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku. Đây là hai trong số 3 đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Trước đó, vào ngày 6-3-2013, Đạt, Hải và đối tượng tên Nam (đang bỏ trốn) điều khiển xe máy đến khu vực khu liên hợp thể thao thuộc tổ 15, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, phát hiện thấy 4 thanh niên đang ngồi chơi, chúng tiếp cận dùng dao khống chế cướp 500 ngàn đồng và 2 điện thoại di động, tổng trị giá tài sản là hơn 4 triệu đồng. Biết bị lực lượng Công an theo dõi nên cả 3 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 14 giờ ngày 3-12, Hải, Đạt xuất hiện tại nhà thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đạt khai nhận sau khi nhậu xong thì cả ba bàn nhau đi cướp tài sản. Phát hiện thấy 4 thanh niên ngồi chơi, chúng cầm 3 con dao khống chế buộc phải đưa hết tài sản. Sau đó, chúng đem bán hai điện thoại và chia nhau tiêu xài.

Thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11-2013, Công an TP. Pleiku liên tiếp nhận đơn trình báo của một số người về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Sau gần một tháng tích cực điều tra, cơ quan Công an xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm trên là Lê Ngọc Dũng (SN 1991, trú phường Hội Phú) và Đặng Văn Tuệ (SN 1995, trú phường Yên Đổ). Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Pleiku tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng này. Chúng thường chở nhau trên một xe máy lượn lờ, tiếp cận những chiếc xe không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ để dắt trộm đến tiệm cắt chìa khóa sau đó mang đi tiêu thụ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai thực hiện trót lọt 9 vụ, lấy 9 xe máy có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Công an TP. Pleiku đã thu hồi số xe máy trên trả lại cho bị hại. Chiều 5-12, chị Bùi Thúy Phượng trú phường Tây Sơn, đến Công an TP. Pleiku nhận lại chiếc xe hiệu Sirius bị mất trộm. Chị Phượng cho biết: Vào khoảng 19 giờ ngày 15-11-2013, chị dắt xe ra sân để đón con đi học về, lúc này không khóa cổng nhà cũng không khóa cổ xe. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến giờ tan lớp nên chị vào nhà làm một số việc, khoảng 30 phút sau quay ra thì phát hiện mất xe.

Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, chúng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt nhằm đấu tranh ngăn chặn của lực lượng Công an thì người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng có cơ hội ra tay.

Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null