Cẩn trọng khi tìm việc làm thêm trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều chị em không có việc làm hoặc ở nhà nội trợ có thể tìm kiếm nhiều công việc làm thêm trên mạng. Tuy nhiên, nhiều người đã “sập bẫy” lừa tiền cọc, tiền công làm.

Nhiều việc làm thêm

Thất nghiệp nhiều năm, chị Bảo Nhi (đường Bế Văn Đàn, TP Quy Nhơn), được người bạn giới thiệu nhận kết cườm trên vải với tiền công 10.000 đồng/vải dài hơn 10 cm. Cườm được người bạn nhận từ cơ sở ở TP Hồ Chí Minh cùng với dụng cụ, kẽm, chỉ, vải, mẫu kết… Chị Nhi cùng một số bạn bè rủ nhau làm. Chị kể: “Kết cườm tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Mỗi sợi cườm kết trên vải mất gần hai tiếng. Nếu làm quen cũng phải 90 phút nhưng chỉ cần nhầm lẫn, gỡ ra làm lại thì cả buổi mới xong. Nhiều lúc làm mờ cả mắt, mỏi lưng nhưng cũng cố vì có việc làm. Làm việc này, tôi còn có thể dọn dẹp nhà cửa, cơm nước và đưa đón con đi học”. 

Kết cườm - một trong những công việc làm thêm tại nhà.
Kết cườm - một trong những công việc làm thêm tại nhà.

Còn chị Ngọc Nhung (KV8, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đã có cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng thấy trên mạng xã hội rao tìm người thêu tranh chữ thập cũng đăng ký nhận làm. Mỗi bức tranh tùy lớn, nhỏ mà công thêu là 200 - 600 ngàn đồng. Chỉ cần liên hệ với chủ facebook, đóng tiền thế chân 400 ngàn đồng, bạn sẽ nhận tận nhà hai bức tranh tùy kích cỡ chọn lựa để thêu. Chị Nhung cho biết: “Trước đây, tôi có thêu tranh chữ thập treo trong nhà nên cũng quen việc này. Lúc nào rảnh việc buôn bán, tôi thêu tranh để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình”.

Có rất nhiều việc để chị em thoải mái chọn lựa làm gia công như dán phong bì, túi giấy, gấp hoa giấy, hoa lụa... Chỉ cần lên mạng, báo địa chỉ là có thể nhận hàng làm. Công việc này thường công rẻ nhưng lại được nhận về nhà. Tháng đầu, chị Nhi kiếm được 700 ngàn đồng nên rất mừng và cố nhận nhiều cườm về làm thêm. Chị Nhung trong quá trình thử việc đã thêu được 3 bức tranh với tiền công 900 ngàn đồng.

Tránh để bị lừa

Đa số chị em tìm được việc làm thêm qua mạng xã hội và các chủ tài khoản đều là người ở TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh phía Bắc. Trên các trang mạng tuyển người làm đều có thông tin rất rõ ràng của người chủ, số tiền công, quy định hợp đồng, trong đó đáng chú ý là khoản tiền cọc mà thợ phải đặt cho cửa hàng để mang nguyên phụ liệu về nhà làm. Tiền đặt cọc không lớn, từ 200 - 400 ngàn đồng nên nhiều chị em mạnh dạn nhận việc.

Một tài khoản trên mạng xã hội tuyển người thêu tranh chữ thập.
Một tài khoản trên mạng xã hội tuyển người thêu tranh chữ thập.

Song, nhiều người đã bị lừa tiền công bởi các tài khoản ảo. Những thủ đoạn lừa của tài khoản ảo rất đơn giản nhưng khó tránh, do tâm lý chị em là làm công việc gia công nhỏ lẻ, không đề phòng. Chị Nhi kể: “Khi làm thử một tháng có thu nhập, chị em trong nhóm mạnh dạn nhận gấp ba số cườm để kết. Chủ cửa hàng vui vẻ giao hàng và dặn cứ làm xong gởi luôn một lúc cho đỡ phí vận chuyển. Thời gian quy định trong vòng 3 tuần hoàn thành. Khi chúng tôi gởi hàng, chủ cửa hàng bắt bẻ rất nhiều lỗi, bảo chờ kiểm tra nên nợ tiền công, nhưng vẫn gởi nguyên liệu gấp 6 lần số hàng trước. Khi chị em hoàn thành chuyến hàng này với số tiền công trên 5 triệu đồng thì chủ hàng chặn điện thoại, facebook, zalo… tới nay vẫn chưa đòi được”.

Có những chị em gặp phải việc chủ hàng dùng nick ảo, giao hàng ở một địa chỉ trung gian và sau khi lấy tiền cọc thì “biến mất” hoặc đưa ra một lý do bất kỳ để không trả tiền. Vì không có đầu mối, không thể tranh luận làm rõ, họ chỉ còn biết chịu trận và rút kinh nghiệm lần sau. Có người nhận thêu tranh, ký hợp đồng rõ ràng thời gian hoàn thành nhưng khi làm xong thì lại bị bắt lỗi, trả lại hàng và mất tiền cọc vì vi phạm hợp đồng. Chị Nguyễn Thị Phấn (ở hẻm 33 đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn), kể: “Tôi đăng ký thẻ học làm hoa vải qua mạng rồi mua gần 1 triệu đồng nguyên liệu về làm, vì công ty cam kết bao tiêu sản phẩm. Khi làm xong gần 10 chậu hoa vải, công ty nhận hàng nhưng vẫn chưa thanh toán tiền. Tôi không thể bỏ tiền vào tận công ty đòi nên đành chịu mất cả tiền nguyên liệu lẫn công làm”. 

Tìm được việc làm thêm để trải nghiệm, học hỏi, kiếm thêm thu nhập là điều đáng khích lệ, nhưng do quá phụ thuộc vào mạng xã hội nên dễ bị lừa. Do đó, chị em cần tìm kiếm mối hàng uy tín, chỉ nhận làm khi đã trả đủ tiền công đợt trước và các chủ hàng phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

CÔNG HIẾU 

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null