Cận Tết, hoa hồng, hoa đào hút khách mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trái ngược với cảnh vắng khách tại các điểm bán hoa mai chưng Tết Kỷ Hợi 2019, các điểm bán hoa hồng, hoa đào luôn hút khách mua và tham quan. Những người bán hoa hồng và hoa đào chưng Tết phấn khởi nhờ bán được nhiều chậu hoa.
Tại chợ hoa xuân khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, gian hàng bán hoa hồng của anh Nguyễn Quang Quyết, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku bày bán hơn 5.000 chậu và gốc hoa hồng bon sai. Gian hàng này bày bán nhiều loại hoa hồng khác nhau, trong đó có nhiều loại giống hồng cổ và hồng lai được nhập từ các địa phương khác nhau. Các chậu hoa hồng bày bán có đủ màu sắc, cây mập, xanh lá và nhiều nụ, hoa. Các chậu, gốc hoa hồng bày bán ở gian hàng này có giá từ 60 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.
 Rất nhiều người mua hoa hồng về chưng Tết. Ảnh: Nguyễn Tú
Rất nhiều người mua hoa hồng về chưng Tết. Ảnh: Nguyễn Tú
Theo quan sát của chúng tôi, những ngày nay, gian hàng bán hoa hồng của anh Quyết thu hút rất đông khách tham quan và mua về chưng Tết. “Năm nay hồng rất đẹp, bông to, nở rất đều và giá không quá đắt nên tôi mua một chậu hơn 300 ngàn đồng. Hoa hồng có thể chăm sóc cho Tết sau, hoa khác thì khó. Tôi thấy các chậu hoa hồng đông người mua lắm”-ông Nguyễn Văn Dũng, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku chia sẻ.
Hoa hồng nở đẹp nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi-ảnh Ngọc Sang
Hoa hồng nở đẹp nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Ảnh: Ngọc Sang
Theo anh Nguyễn Quang Quyết, thời tiết năm nay thuận lợi nên các chậu hoa hồng của anh nở đúng dịp Tết và cho hoa đẹp hơn mọi năm. “Mình trồng 5.000 chậu hoa hồng và gốc hồng bon sai. Tất cả số hoa này đều ra hoa đúng dịp Tết. Mình đưa 4.500 chậu hồng và gốc hồng bon sai lên đây bày bán. Hiện đã bán được 4.000 chậu và gốc hồng bon sai. Người mua đông nên gia đình mình phấn khởi lắm. Mình còn 500 chậu hồng, chắc sẽ bán xong sớm”-anh Quyết nói.
Người bán hoa hồng phấn khởi nhờ đông khách mua. Ảnh: Ngọc Sang
Người bán hoa hồng phấn khởi nhờ đông khách mua. Ảnh: Ngọc Sang
Tại chợ hoa Xuân năm nay, bên cạnh hoa hồng, các gian hàng bán hoa đào chưng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng thu hút đông đảo người mua. Tại gian hàng bán hoa đào của chị Vũ Thị Kim Anh (trú Hà Nội), khách mua tập trung đông. Gian hàng này có nhiều cây đào có thế đẹp. Trên các cây có nhiều hoa và búp. Các cây hoa đào này được chuyển từ Hà Nội vào bán cho người dân phố núi Pleiku.“Đây là đào Nhật Tân. Tôi chuyển vào Gia Lai 1.000 chậu để bán, giá mỗi chậu từ 500 ngàn đồng đến 1,7 triệu đồng. Năm nay khách mua đông nên bán nhiều, còn 200 chậu thôi. Năm nay giá đào thấp hơn các năm trước nên lời không cao”-chị Anh nói.
Đào nở hoa đẹp. Ảnh: Nguyễn Tú
Đào nở hoa đẹp. Ảnh: Nguyễn Tú
Tương tự, tại gian hàng bán đào của bà Vũ Thị Tiến (trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đang bày bán ở khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm cũng thu hút rất nhiều khách hàng lựa chọn đào. Bà Tiến cho biết: “Đây là lần đầu tôi đưa hoa đào xuống bán ở Gia Lai. Năm nay tôi bán 100 gốc thôi, giá mỗi gốc từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Tôi bán gần hết rồi. Tôi nghĩ năm nay sẽ lời khoảng 30 triệu đồng”.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null