Campuchia muốn Nhật đầu tư vào dự án kênh đào Phù Nam-Techo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tìm kiếm hợp tác từ các nhà đầu tư và công ty Nhật Bản cho dự án kênh đào Phù Nam-Techo.

Tờ Khmer Times hôm nay 7.8 đưa tin trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru ngày 5.8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã thông tin cho đoàn đại biểu Nhật về dự án kênh đào Phù Nam-Techo. Ông Hun Sen nói rằng chuyến thăm của ông Kihara trùng với thời điểm Campuchia tổ chức lễ khởi công xây dựng kênh đào này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (phải) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru ở Phnom Penh ngày 5.8.Chụp màn hình Khmer Times

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (phải) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru ở Phnom Penh ngày 5.8.Chụp màn hình Khmer Times

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Hun Sen cho hay ông "hoan nghênh sự đầu tư và hợp tác từ tất cả các nhà đầu tư và công ty Nhật Bản để xây dựng dự án kênh đào Phù Nam-Techo, vốn là một liên doanh không có độc quyền".

Về phần mình, Bộ trưởng Kihara cảm ơn Campuchia vì đã chào đón khu vực tư nhân Nhật đầu tư vào dự án kênh đào Phù Nam-Techo. Nhật sẽ hỗ trợ Campuchia về vận tải đường thủy và hậu cần, vì Nhật có nhiều kinh nghiệm trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Ông Kihara nhấn mạnh Nhật không chỉ xem xét đầu tư chung vào dự án kênh đào Phù Nam-Techo mà còn hỗ trợ Campuchia trong lĩnh vực vận tải đường thủy và hậu cần.

Dự án kênh đào Phù Nam-Techo có kinh phí ước tính 1,7 tỉ USD, được tiến hành nhằm tạo ra một tuyến đường thủy mới, dài 180 km trải dài qua địa phận 4 tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep của Campuchia.

Kinh phí xây dựng từ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, được thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao (BOT), dự kiến hoàn thành sau 48 tháng thi công.

Kênh đào Phù Nam-Techo rộng 100 m ở thượng nguồn và 80 m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4 m. Kênh có 2 làn để tàu thuyền tránh nhau an toàn. Dự án kênh đào này sẽ xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, lối đi ven bờ dài 208 km.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null