Cãi vã tiền bo tiếp viên, khách bị con chủ quán karaoke đâm tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Nhật và chủ quán karaoke (phường Tây Lộc, TP Huế) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bo tiếp viên nên bị con chủ quán dùng mảnh kính đâm tử vong.

 

Trưa ngày 31-7 đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ án xảy ra tại quán karaoke khiến một thanh niên tử vong.

 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc



Khoảng 18h50 tối 30/7, Hoàng Ngọc Nhật (26 tuổi, trú tại 3/219 Đào Duy Anh, TP Huế) cùng với 4 người khác vào hát karaoke tại quán Hiếu Hà (phường Tây Lộc).

Sau khi hát xong và ra quầy tính tiền, giữa anh Nhật và ông Lê Đình Hiếu (chủ quán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát liên quan đến việc trả tiền bo tiếp viên.

Thấy vậy Lê Tuấn Khanh (SN 2003, con ông Hiếu) chạy ra can ngăn nhưng bất thành.

“Sau khi mâu thuẫn, nhóm của Nhật và người nhà chủ quán rượt đuổi nhau. Khi đến đoạn đường Trần Quốc Toản, Khanh dùng tấm gương vỡ nhặt được bên đường đâm vào phần vai của Nhật”, Trưởng công an TP Huế thông tin.

Cú đâm khiến anh Hoàng Ngọc Nhật bị đứt mạch máu ở vai, mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

“Vì tính chất vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người nên cơ quan điều tra công an TP Huế đã chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng CSHS để điều tra theo thẩm quyền”, đại tá Hoàng Long cho biết.

Quang Thành (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null