Cách ly các trường hợp "thông chốt" về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày qua, hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương đã được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tích cực hỗ trợ. Tuy nhiên, một số trường hợp cố tình “thông chốt”. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát hiện sớm và đưa đi cách ly đối với các trường hợp trốn, vượt chốt về địa phương.
Khẩn trương phân luồng, tiếp nhận công dân
Tại chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, đường đi Đak Lak), khi mặt trời gần đứng bóng, lượng người từ các vùng dịch trở về tỉnh ngày càng đông. Thiếu thốn, cực khổ suốt thời gian bị kẹt trong vùng dịch đã khiến họ tự ý trở về quê hương dù địa phương chưa có kế hoạch tiếp nhận.
Trải qua 44 giờ di chuyển, anh Siu Sơn (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) về đến chốt tỉnh lộ 668 lúc 4 giờ sáng 4-10. Anh kể: Tháng 2 vừa qua, anh cùng vài người bạn vào Đồng Nai làm công nhân. Mỗi tháng, anh nhận được hơn 10 triệu đồng. Thế rồi dịch bệnh ập đến, đầu tháng 7, công ty phải đóng cửa. Khu trọ bị phong tỏa, hơn 3 tháng nay, anh Sơn không được ra ngoài, đồ ăn thức uống đều phải nhờ chủ trọ mua giúp. Không có thu nhập, lại phải trả tiền phòng trọ 1,5 triệu đồng/tháng, số tiền tiết kiệm dần tiêu hết. Nhiều ngày nay, anh phải ăn cơm trắng với muối. Cuộc sống cơ cực nên ngay sau khi tỉnh Đồng Nai nới lỏng giãn cách, anh quyết định chạy xe máy về quê. “Tôi biết về nhà sẽ phải đi cách ly tập trung nhưng không còn cách nào khác. Giờ tôi chỉ mong địa phương tiếp nhận”-anh Sơn ngậm ngùi.
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt 668 (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt chặn phòng-chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668, đoạn qua thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Thiếu tá Trần Mạnh Hà-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: Những ngày qua, lượng người qua chốt tỉnh lộ 668 không ngừng tăng lên. Trong đêm 3-10 và sáng 4-10, khoảng 300 người về khai báo tại chốt. Lực lượng Công an, dân quân, y tế đều làm việc hết công suất, xuyên đêm để hỗ trợ người dân sớm được trở về địa phương. “Thông qua mạng xã hội, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ đồ ăn, nước uống phục vụ bà con ngay tại chốt, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục lên đường. Hiện tại, huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã đồng ý tiếp nhận công dân. Chúng tôi đã phân luồng, dẫn đường cho khoảng 140 người về quê. Riêng 2 huyện Ia Pa và Phú Thiện do chưa có quyết định nên người dân vẫn phải tiếp tục đợi. Ngay khi các huyện này có thông báo, chúng tôi sẽ nhanh chóng dẫn đường đưa bà con trở về”-Thiếu tá Hà thông tin.
Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Trong ngày 4-10, chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 25 tại xã Chư Ngọc đã đón tiếp 100 người trở về địa phương. “Trước tình hình công dân từ khu vực phía Nam trở về quá đông, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện đã kích hoạt thêm một số khu cách ly tập trung để đón công dân. Đồng thời, chỉ đạo các chốt kiểm soát chặt chẽ công dân trở về từ vùng dịch, sàng lọc, cách ly đúng quy định”-ông Đãng nói.
Công dân trở về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) được test nhanh Covid trước khi đi cách ly tập trung. Ảnh: Vũ Chi
Công dân trở về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) được test nhanh Covid trước khi đi cách ly tập trung. Ảnh: Vũ Chi
Ngay trong chiều 4-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Ia Pa đã thiết lập 4 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào để kiểm soát người từ vùng dịch trở về. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, huyện sẽ tổ chức đón công dân đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch trong thời gian sớm nhất.
Quan tâm hỗ trợ người dân
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, chỉ trong ngày 3-10, tại các cửa ngõ vào tỉnh, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.553 công dân tỉnh Gia Lai và khoảng hơn 10 ngàn công dân về các địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh. Đến sáng 4-10, tại chốt cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) có hàng ngàn công dân từ các nơi về chờ làm thủ tục. Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Lượng người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương tiếp tục đổ về rất đông. Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện đã nỗ lực làm việc hết công suất để đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp kiểm tra yếu tố dịch tễ, hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các công tác hỗ trợ khác. Tuy vậy, có thời điểm, việc đợi chờ lâu đã khiến một số người phản ứng thái quá, la hét, kích động khiến tình hình trở nên phức tạp trong thời gian ngắn. Được sự hỗ trợ kịp thời từ phía Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lực lượng chức năng, đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ tại chốt cầu 110 cơ bản được giải tỏa, phương tiện và người dân qua lại thông suốt.
Biển người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương... đổ về qua chốt Kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực Cầu 110 vào sáng ngày 4-10. Ảnh: Lê Hòa
Người từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương... đổ về qua chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) vào sáng ngày 4-10. Ảnh: Lê Hòa
Mặc dù lực lượng chức năng nỗ lực hết mình nhưng nhiều công dân đã “thông chốt” vượt qua địa phận huyện Chư Sê. Bà Kpuih H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-thông tin: Sau khi nắm thông tin có nhiều công dân thông chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai lực lượng để đón các công dân này đưa về địa điểm tập kết tại Nhà Thi đấu đa năng (thị trấn Chư Sê). Lực lượng chức năng huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế, phân loại sàng lọc và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để công dân ở huyện nào thì đưa về huyện đó cách ly theo quy định. Đối với huyện Chư Sê, Ban Chỉ đạo huyện đã kích hoạt 2 khu cách ly tập trung với sức chứa 350 người.  
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Chư Pưh phát đồ ăn cho công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quang Tấn
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Chư Pưh phát đồ ăn cho công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quang Tấn
Theo Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt 11 khu cách ly do quân đội quản lý và đơn vị đã chủ động các phương án đảm bảo các khu cách ly tập trung cho công dân về từ vùng dịch. Nếu các khu cách ly hiện có hết chỗ thì sẽ xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung khác.
Cách ly ngay các trường hợp “thông chốt” 
Ngày 4-10, UBND tỉnh có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh từ vùng dịch tự phát về địa phương. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND-Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai ngay lực lượng để tuần tra, kiểm soát tại thôn, làng, tổ dân phố nhằm phát hiện sớm và đưa đi cách ly đối với các trường hợp trốn, vượt chốt về địa phương. Các xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố thông báo cho gia đình nếu ai cố tình trốn tránh, che giấu, không khai báo, không tố giác các trường hợp trốn về địa phương sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các địa phương dọc những tuyến đường từ các chốt kiểm soát đi vào tỉnh tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát liên tục để kịp thời phát hiện sớm, đưa đi cách ly ngay đối với các đối tượng trốn cách ly; tuyên truyền, vận động các hàng, quán dọc tuyến giữ khoảng cách nếu người dân dừng đỗ mua hàng; điện thoại báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện có đối tượng trốn chốt.
Lực lượng chức năng hướng dẫn đường cho công dân qua địa bàn Gia Lai về các địa phương. Ảnh: Như Nguyện
Lực lượng chức năng hướng dẫn đường cho công dân qua địa bàn Gia Lai về các địa phương. Ảnh: Như Nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cho bàn giao ngay trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, thị xã cho ban chỉ huy quân sự cùng cấp để tiếp nhận, thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung để lần lượt kích hoạt tiếp nhận công dân, tổ chức cách ly theo quy định. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, sớm phát hiện, bóc tách các trường hợp F0.
Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân địa phương trợ giúp các công dân ăn uống khi đi qua địa bàn.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 12-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

null