Bình Phước: Phát hiện, bắt giữ 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
16 người đi trên 3 ô tô (trong đó có 13 người nước ngoài) nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng cùng người dân tại H.Hớn Quản, Bình Phước phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly theo quy định.
 
13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ. ẢNH: H.G
13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ. ẢNH: H.G
Sáng 1.4, UBND H.Hớn Quản phối hợp Sở Y tế Bình Phước và các cơ quan chức năng tổ chức đưa 13 người nước ngoại nhập cảnh trái phép và 3 tài xế Việt Nam đi cách ly tập trung theo quy định.
Theo thông tin từ UBND H.Hớn Quản, khoảng 19 giờ 15 ngày 31.3, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 3 ô tô 7 chỗ với khoảng 20 người, trong đó có một số người mang quốc tịch nước ngoài, có biểu hiện nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên địa bàn xã Minh Tâm, H.Hớn Quản.
 
Toàn bộ 16 người, trong đó có 13 người nước ngoài, được đưa đi cách ly theo quy định ẢNH: H.G
Toàn bộ 16 người, trong đó có 13 người nước ngoài, được đưa đi cách ly theo quy định ẢNH: H.G
Lực lượng chức năng H.Hớn Quản yêu cầu dừng để kiểm tra, tuy nhiên cả 3 tài xế đều không không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe vượt qua chốt kiểm tra hòng bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng truy đuổi, chặn bắt cả 3 ô tô.
Qua kiểm tra, trên 3 xe có 16 người, trong đó có 13 người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) nhập cảnh trái phép và 3 tài xế người Việt.
Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra thì bất ngờ 2 người cố tình lẻn ra khỏi xe, bỏ trốn vào lô cao su thuộc xã Minh Đức, H.Hớn Quản. Sau đó, người dân địa phương và lực lượng chức năng phối hợp truy tìm 2 người bỏ trốn. Đến khoảng 5 giờ ngày 1.4, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai.
Ngay trong sáng 1.4, cả 16 người đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp túc làm rõ vụ 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Theo Hoàng Giáp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null