Bình Phước: Cự cãi lúc uống trà, người đàn ông bị đâm tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Bùi Văn Song (SN 1952, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: C.T
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: C.T



Tại cơ quan công an, Song thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/10, Song cùng ông Nguyễn Trung Tành (SN 1950, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) uống trà ở nhà ông N.V.T (SN 1950) tại ấp 6, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trong lúc uống trà, cả 3 người nói chuyện đàm đạo với nhau. Ít phút sau, giữa Song và ông Tành xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau.

Bất ngờ, ông Tành xông vào đấm vào bụng Sòng. Bực tức, Sòng lấy dao thái lan để ở bàn uống trà đâm vào bụng ông Tành khiến người đàn ông này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ nghi phạm.

Chí Tâm (Danviet)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null