Bình Định: Kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, sau kết luận từ công tác thanh tra, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm, kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm.

Kỷ luật Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh

Ngày 25/10, UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Phước Phi - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, ông Trần Phước Phi bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách với vai trò là người đứng đầu đơn vị nhưng đã để xảy ra sai phạm tại cơ quan này. Những sai phạm được căn cứ từ kết luận của thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về phát triển rừng, sử dụng rừng trước đó

Hồ Định Bình và rừng huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định.
Hồ Định Bình và rừng huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định.

Tại khu vực rừng tại lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý đã cho phép 5 nhân viên bảo vệ rừng Trạm Vĩnh Sơn trồng xen và khai thác cây keo lai, kết hợp trồng bổ sung cây sao đen trên diện tích rừng trồng phòng hộ 4,5 ha để nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của nhân viên.

Tuy nhiên, Ban quản lý thực hiện nghiệm thu hằng năm không đầy đủ, không thực hiện nghiệm thu kết thúc công trình lâm sinh để đánh giá chất lượng rừng trồng đối với 3 công trình trồng, chăm sóc rừng.

Tự ý cho trồng xen cây keo lai trên diện tích 4,5 ha là thực hiện chưa đúng với hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ sau khai thác (trồng thuần loài cây sao đen) của Sở NN&PTNT và thực hiện chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng.

Ban quản lý tự ý cho phép khai thác cây keo lai trồng xen năm 2017 trên diện tích 4,5 ha nhưng không lập phương án khai thác gỗ theo quy định của Bộ NN&PTNT, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa thực hiện đúng quy định dẫn đến tình trạng khi khai thác cây keo lai để một số cây sao đen bị chặt, bị gãy, ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng sao đen.

Kết quả giám định tổng thiệt hại rừng trồng trên diện tích 4,5 ha là hơn 96 triệu đồng, đối chiếu với quy định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định

Cũng tại huyện Vĩnh Thạnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo của 2 đơn vị; 18/18 cá nhân liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong đó:

16 cá nhân là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học: Kiểm điểm trong việc trực tiếp ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định.

2 cá nhân là Trưởng phòng Nội vụ huyện và Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện: Kiểm điểm trong việc thiếu kiểm tra, hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định và không kịp thời tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Năm 2023, đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo có 40 chỉ tiêu tuyển dụng.

Để đảm bảo yêu cầu giáo viên cho năm học 2023 - 2024, trong thời gian chờ tuyển dụng viên chức, Hiệu trưởng các trường học đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên không quá 12 tháng theo đúng quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 và Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thẩm phán và thư ký tòa huyện Phù Mỹ bị kỷ luật vì “giam” hồ sơ

Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với Thẩm phán Trần Quốc Truyền và Thư ký Đỗ Đức Chính, thuộc Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ với lý do: Chuyển hồ sơ chậm quá thời hạn luật định.

2 vụ chậm chuyển hồ sơ chưa từng có tại tỉnh Bình Định.

2 vụ chậm chuyển hồ sơ chưa từng có tại tỉnh Bình Định.

Cụ thể 2 vụ án Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ chậm chuyển hồ sơ lên cấp trên:

Vụ Trần Quốc Bảo cùng đồng phạm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tính đến tháng 6/2023 đã hơn 11 tháng, Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ chưa chuyển cho Tòa án tỉnh.

Vụ Nguyễn Quốc Cường vi phạm quy định về an toàn giao thông, đến ngày 23/6 đã quá thời hạn 5 tháng nhưng Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ không chuyển hồ sơ cho Tòa án tỉnh.

Được biết, tình trạng Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ chậm chuyển hồ sơ lên Tòa án Nhân dân tỉnh là việc chưa bao giờ xảy ra ở ngành tòa án tỉnh Bình Định.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (diễn ra từ ngày 12 - 14/7), ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu xem xét việc vi phạm tại Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ.

Việc Viện kiểm sát kháng nghị mà tòa án không chuyển hồ sơ cho tòa án cấp trên là vi phạm, Bí thư Tỉnh ủy không đồng ý với việc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà phải xử lý nghiêm.

Sẵn sàng kỷ luật cho loạt sai phạm tại huyện nghèo An Lão

Ngày 25/10, Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết, vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão, giai đoạn từ năm 2018 - 2022.

Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý tại huyện An Lão trong 69/165 công trình vi phạm từ năm 2018 - 2022 với tổng số tiền thất thoát gần nửa tỷ đồng (Hơn 458 triệu đồng).

Thanh tra xác định, những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện An Lão, thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ ngành liên quan.

Trách nhiệm chính thuộc về UBND huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ giai đoạn từ năm 2018-2022, các đơn vị tư vấn xây dựng và đơn vị thi công.

Một khu tái định cư được quy hoạch khang trang tại huyện nghèo An Lão, Bình Định.
Một khu tái định cư được quy hoạch khang trang tại huyện nghèo An Lão, Bình Định.

Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu tiến hành thu hồi số tiền thất thoát do sai phạm, Tất cả nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bình Định và xử lý trách nhiệm cán bộ, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo với quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó, cụ thể:

UBND 9 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 272 triệu đồng, do thanh toán sai cho các đơn vị thi công.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 220 triệu đồng.

Ban quản lý rừng phòng hộ có trách nhiệm nộp hơn 44 triệu đồng do kê khai thiếu thuế TNDN và thuế GTGT.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng thu hồi hơn 7 triệu đồng do kê khai thiếu tiền thuế TNDN đối với các khoản phí thẩm định công trình.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null