Bình Định: Bắt tạm giam nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh người gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thời gian 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1994), Trần Đông Ri (SN 1991) và Trần Thúc Đăng (SN 1993) đều trú thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích.
 

Các đối tượng bị tạm giam tại Công an huyện Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố

Do có mâu thuẫn vào tối hôm trước giữa Nguyễn Hữu Lộc với Võ Đình Tánh (SN 1992) và Lê Thái Dương (SN 1993) đều trú thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, chiều 30-1, Lộc cùng với bạn là Trần Đông Ri và Trần Thúc Đăng đến ngã tư thôn Hội Phú dùng rựa đuổi đánh Dương. Tuy nhiên, do đánh Dương không được nên nhóm của Lộc mang theo rựa và xẻng đi tìm nhóm của Tánh để đánh.

Khi hai nhóm gặp nhau, một người trong nhóm của Tánh lấy đá ném vào nhóm của Lộc. Bị tấn công, nhóm của Lộc quay xe lại đuổi theo và dùng rựa, xẻng đánh, chém làm Tánh bị nhiều vết thương. Khi người dân ở gần đó đến can ngăn thì nhóm của Lộc mới bỏ đi.

Vụ việc Công an huyện Phù Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null