Bị bắt khi đang mua bán 32 bánh cần sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hưng và Chín đang giao dịch 32 bánh cần sa tại một ngõ hẻm ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bị Cảnh sát vây bắt.

Tang vật 32 bánh cần sa trong vụ án.
Tang vật 32 bánh cần sa trong vụ án.


Chiều 14-2, Công an thành phố Vinh bắt giữ Phan Thị Chín (40 tuổi, trú tại huyện Đô Lương), Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Điều tra cho hay, sau một tháng lập chuyên án mang bí số 115CS, tối 14-2, Cảnh sát chống ma túy Công an thành phố Vinh bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng đang giao dịch cần sa với Phan Thị Chín trên ôtô mang biển số Nghệ An tại một ngõ hẻm ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tang vật thu giữ tại chỗ là 32 bánh cần sa có trọng lượng 32 kg cùng cân điện tử.

Cùng thời điểm này tại thành phố Vinh, một tổ công tác bắt Nguyễn Văn Minh, thu 2 gói nhỏ cần sa tại nhà riêng.

Nhà chức trách bước đầu làm rõ, Chín, Hưng và Minh lập thành đường dây chuyên mua cần sa, ma túy từ Lào về Nghệ An, sau đó đưa đi tiêu thụ ở phía Bắc. Đặc biệt trong số này, Phan Thị Chín bị truy nã toàn quốc nhiều năm nay về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, Chín khai đã đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Nhóm này đã thực hiện trót lọt một số vụ, Cảnh sát đang mở rộng chuyên án.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null