Bắt 'quái xế' đường phố chuyên cướp giật tài sản phụ nữ ở vùng ven Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27.2, Công an H.Hòa Vang khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Mai Văn Phước (31 tuổi, ngụ tổ 53 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội cướp giật tài sản.

Phước bị bắt giữ - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Phước bị bắt giữ - ẢNH: NGUYỄN TÚ


Theo Công an Hòa Vang, Phước có 1 tiền án trộm cắp tài sản, cùng tiền sự sử dụng trái phép ma túy. Từ đầu năm 2019, Phước liên tục cướp giật dây chuyền trên địa bàn H.Hòa Vang.

Phước có nghề sửa xe, cùng "sở trường" phóng xe máy với tốc độ cao, chuyên nhắm vào phụ nữ, thủ đoạn manh động, quyết liệt, có vụ gây té ngã, thương tích cho nạn nhân khiến người dân khu vực vùng ven TP.Đà Nẵng hoang mang.

Công an H.Hòa Vang lập chuyên án G219 để đấu tranh, lần theo dấu vết của quái xế đường phố này qua camera, khoanh vùng và bắt được Phước tại khu dân cư Phước Lý (P.Hòa Minh).

Phước khai nhận, ra tù, Phước đi cướp giật và trốn tránh bằng cách liên tục đổi xe, núp bóng bằng nghề thợ sơn, thợ sửa xe. Sau mỗi lần gây án, Phước “lặn” rất lâu mới tái xuất khiến công tác điều tra gặp khó khăn, kéo dài.

Phước chọn địa bàn vùng ven H.Hòa Vang để cướp giật bởi dân cư thưa thớt, ít camera như trung tâm thành phố.

Mới đây nhất, ngày 4.2 tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Phước điều khiển xe máy giật dây chuyền vàng của bà Đặng Thị Thương (65 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) rồi mang về giấu trong gói thuốc để trên máy lạnh.

Hiện công an đã làm rõ 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H.Hòa Vang và 2 vụ tại Q.Cẩm Lệ do Phước thực hiện.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null