Bắt nhóm cướp manh động ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lợi dụng đường vắng vẻ, nhóm cướp từ trong bụi rậm tấn công, cướp xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 của người đàn ông ở Đồng Nai.

Ngày 20-7, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã truy bắt được 4 đối tượng gồm: N.H.B.V (SN 2009); N.T.K.Ng (SN 2009); L.T.T (SN 2000) và V.V.Th (SN 2009) để điều tra liên quan vụ cướp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, khuya 17-7, anh C.C.S (SN 1994, ngụ huyện Trảng Bom) đến Công an thị trấn Vĩnh An trình báo việc bị 2 đối tượng lạ mặt phục kích từ trong bụi rậm cướp xe máy Yamaha Exciter 150 tại khu phố 1.

Hiện trường xảy ra vụ cướp là đoạn đường dân sinh vắng vẻ, không người qua lại, cây cỏ 2 bên đường um tùm, rậm rạp, không có đèn đường và hệ thống camera an ninh. Theo lời khai của bị hại, khi đó anh vô cùng hốt hoảng.

Bằng nhiều biện pháp, tổ công tác Công an thị trấn Vĩnh An phối hợp Tổ tuần tra 161 Công an huyện và Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy - Môi trường Công an huyện nhanh chóng phát hiện truy bắt được 4 đối tượng trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, chiều 17-7, họ gặp nhau bàn bạc, lên kế hoạch để cướp xe mô tô của anh S. (bạn của V. và Ng. mới quen biết qua mạng xã hội).

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lợi dụng lòng tin của anh C.C.S, V và Ng đã lừa anh C.C.S đến đoạn đường vắng nơi các đối tượng T, Th, Tr, đã mai phục sẵn, dàn cảnh dùng đá, thắt lưng đánh anh S. gây thương tích để cướp tài sản. Riêng V. và Ng. thì bỏ chạy.

Tổ công tác đã thu hồi lại được tang vật là chiếc xe máy và đang truy bắt đối tượng Tr. hiện đang bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null