Bất ngờ loại hạt màu xanh 6 triệu/kg, nhà giàu Hà Nội đang săn tìm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hạt bí xanh được quảng cáo là hàng xách tay từ Nhật Bản bán với giá 6 triệu đồng/kg đang được giới nhà giàu Việt đặt mua về làm hạt cắn ăn vặt cho vui.

Một số cửa hàng đang rao bán hạt bí xanh Nhật Bản với giá lên tới 6 triệu đồng/kg
Một số cửa hàng đang rao bán hạt bí xanh Nhật Bản với giá lên tới 6 triệu đồng/kg



Cuối tuần có mấy cô bạn thân từ hồi đại học tới nhà chơi, vừa rót cho mỗi người một ly nước ép cà chua xong, chị Cao Thanh Mỹ ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) chạy vào mở tủ lấy ra mấy gói hạt rồi đem ra bàn. Vừa ngồi bóc túi hạt để bỏ ra đĩa cho mọi người ăn, chị vừa nói: “Hạt bí xanh Nhật Bản ăn thơm và bùi lắm, nhưng còn mỗi 3 gói nhỏ nữa là hết, mình đặt một tuần rồi mà phải tầm 3 hôm nữa hạt mới về tiếp”.

Chị chia sẻ, chị là người rất thích ăn các loại hạt, đặc biệt là hạt bí xanh nên trong nhà lúc nào cũng phải tích trữ vài gói để ăn dần. Bởi, hạt bí xanh Nhật Bản tương đối khó mua, ở Hà Nội rất ít hàng bán nên chị thường phải đặt trước cả tuần, thậm chí có thời gian còn phải đặt trước nửa tháng mới mua được.

Hạt bí trắng thì trên thị trường khá nhiều, giá cũng tương đối rẻ, nhưng hạt bí xanh thì hiếm hơn. Ở Hà Nội có hạt bí xanh của Ấn Độ, song, chị thích chọn ăn hạt bí xanh của Nhật Bản hơn vì đồ gì của Nhật cũng khiến chị yên tâm, đặc biệt là các sản phẩm nông sản do họ có quy trình trồng và chế biến khá khắt khe.

Nhiều người ăn hạt bí vì chúng là loại hạt rất giàu magie, kẽm, omega 3 nên tốt cho sức khỏe. Với chị, chị mua ăn vừa vì thấy chúng tốt cho sức khỏe, vừa vì loại hạt ăn ngon, cảm giác rất bùi và béo. Tuy nhiên, theo chị Mỹ, do chúng là hạt bí của Nhật Bản nên giá rất đắt đỏ.

“Một túi hạt bí xanh loại này có trọng lượng 1 lạng giá là 600.000 ngàn đồng, 1kg giá lên tới 6 triệu đồng”, chị nói.

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Thu Giang ở Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho biết, hạt bí xanh Nhật Bản là loại hạt chị thường xuyên mua làm đồ ăn vặt mỗi khi ngồi làm việc trên cơ quan. Theo đó, trung bình mỗi tháng chị đặt mua khoảng 1kg.

Trước thị trường hiếm, chị thường nhờ bạn bè ở Nhật Bản mua hộ chị loại hạt này và những mặt hàng khác của Nhật rồi gửi về Việt Nam. Giờ tìm mua ở trong nước cũng dễ hơn, nhưng giá thì vẫn rất đắt đỏ, chị cho hay.

Ghi nhận của PV, hạt bí xanh trên thị trường hiện được rao bán khá phổ biến, song đa phần đều là có nguồn gốc từ Ấn Độ với giá bán từ 550.000-600.000 đồng/kg với loại đã tách vỏ. Còn loại hạt bí xanh Nhật Bản thì vẫn thuộc dạng hàng hiếm do giá siêu đắt đỏ. Thế nên, một số cửa hàng thực phẩm online cao cấp thường bán với dao động từ 5,5-6 triệu đồng/kg.

Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Nguyễn Văn Tuấn-nhân viên một cửa hàng thực phẩm sạch cao cấp ở Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, hạt bí xanh cửa hàng anh đang bán là hạt bí được trồng ở vùng Hokkaido (Nhật Bản).

“Đây là hàng xách tay nên trên thị trường chưa nhiều cửa hàng bán”. Nhân viên này nói và cho hay, một gói hạt bí xanh 30gram giá là 180.000 đồng, tính ra 1kg vào khoảng 6 triệu đồng.

Theo anh Tuấn, đây là hàng cao cấp rất kén khách, chủ yếu phục vụ cho giới nhà giàu mua về ăn. Cửa hàng anh mới nhập về bán thử được một thời gian nhưng khá đắt khách, các chị em đặt mua về ăn rất nhiều. Bởi, hạt bí xanh Nhật được rang sẵn rồi đóng gói, ăn thơm lại bùi béo, khách mua về chỉ việc ăn hoặc chế biến thành món gì tùy thích.

“Hạt bí này có hạn sử dụng khá dài, song vì chúng là hàng cao cấp nên khách muốn mua phải đặt trước chứ cửa hàng không nhập dư nhiều vì sợ đọng vốn”, anh chia sẻ.

Châu Giang (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null