Bất ngờ bắt đối tượng thứ 5 trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ lời khai nhóm cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội, cảnh sát xác định còn một nghi phạm liên quan đến hành vi không tố giác.

Khánh - chủ mưu vụ cướp xe máy của nữ lao công (ở giữa) và Nguyễn Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Y.Hưng
Khánh - chủ mưu vụ cướp xe máy của nữ lao công (ở giữa) và Nguyễn Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Y.Hưng


Sáng 6.8, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ đối tượng thứ 5 trong vụ án cướp tài sản của chị Lê Thị T, xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Nghi phạm này là Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Lời khai ban đầu của Lê Minh Khánh (19 tuổi) - đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ cướp xe máy cho thấy, sau khi chiếm đoạt được tài sản của nữ lao công, các đối tượng mang xe về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trước đó, khi rời khỏi hiện trường vụ án, Bình và Khánh sau khi cất xe đã cùng nhau đi vứt hung khí ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên rồi về nhà.

Ngày hôm sau, Khánh gặp Hoàng kể lại chuyện mình vừa “kiếm” được một chiếc xe máy. Khánh và đồng bọn bàn bạc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được.

Lo sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện, Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe đã cướp được để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, trong ngày 5.8, sau hơn hai ngày truy tìm, Công an quận Nam Từ Liêm lần lượt bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ cướp xe máy của chị T - vào rạng sáng 3.8 vừa qua.

Ngoài Lê Minh Khánh, cùng ngày, cảnh sát đã bắt Trương Thiên Bình (18 tuổi), Bùi Quý Dương (18 tuổi), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi) đều ở Hà Nội.

Khánh được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức và rủ các đối tượng Bình, Dương, Hiếu cùng tham gia.

Khánh đã phân công Dương và Hiếu đi trên xe máy của Dương chặn đầu xe của chị Lê Thị T, công nhân vệ sinh môi trường, hỗ trợ mình thực hiện hành vi gí dao khống chế cướp xe máy của nạn nhân.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-ngo-bat-doi-tuong-thu-5-trong-vu-cuop-xe-may-cua-nu-lao-cong-o-ha-noi-938931.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null