Bắt nghi phạm Hoàng Đức Bình về hành vi xâm hại lợi ích nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Hoàng Đức Bình để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước...
 

Công an Nghệ An công bố thông tin về việc bắt Hoàng Đức Bình (ảnh nhỏ).
Công an Nghệ An công bố thông tin về việc bắt Hoàng Đức Bình (ảnh nhỏ).

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Hoàng Đức Bình (34 tuổi, ngụ xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Trước đó, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh bắt tạm giam Bình với thời gian 3 tháng và được Viện KSND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt vào ngày 13-5.

Sau khi cơ quan CSĐT bắt giữ Bình tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-5, hàng trăm người ở khu vực gần đó đã kéo ra QL1A khiến giao thông bị tê liệt.

Chiều cùng ngày, nhiều người kéo đến cổng trụ sở Công an huyện Diễn Châu đòi thả Bình, khiến công an tỉnh phải tăng cường lực lượng để bảo đảm trật tự, trị an. Đến khoảng 17 giờ, mọi người ra về, trật tự tại khu vực cổng trụ sở công an huyện mới được vãn hồi, giao thông trên QL1A lưu thông trở lại.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null