Bắt nghi phạm đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5-1, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi gây thương tích nặng để cướp tài sản.

Ngôi nhà xảy ra vụ án
Ngôi nhà xảy ra vụ án



Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 4-1, ông N.Đ.T (trú thôn Kế Sung Thượng) đến Công an xã Phú Diên trình báo về việc cháu gái của ông là bé T. bị đối tượng cướp tài sản xông vào nhà đâm trọng thương.

Theo đó, khoảng 16 giờ 35 cùng ngày, bé T. đang ở nhà ông T. một mình thì có một nam thanh niên đến nhà giả để cầm đồ. Tại đây, đối tượng lạ mặt ra phía sau bếp nhà ông T. lấy con dao nhọn rồi đâm vào người bé T. nhiều nhát khiến cháu gục xuống. Sau khi đâm gục cháu bé, đối tượng cướp đi một sợi dây chuyền vàng 18k và một điện thoại di động của nạn nhân. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Qua điều tra nhanh, trích xuất camera an ninh được lắp đặt dọc đường QL 49B, cơ quan công an ghi nhận một đối tượng khả nghi di chuyển theo hướng từ xã Phú Diên về xã Vinh Xuân (Phú Vang) nên tiến hành truy xét. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Phú Vang đã  bắt giữ Việt ngay tại nhà của nghi phạm này nằm cách hiện trường vụ án chừng 2 km.

Văn Thắng (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null