Bắt "kho" ma túy giấu trong thân cây măng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16-4, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bàn giao một vụ vận chuyển trái phép ma túy cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý. Đáng lưu ý, đối tượng dùng thủ đoạn vận chuyển mới là giấu ma túy trong các thân cây măng hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
 

Số ma túy được Tuấn giấu trong thân cây măng.
Số ma túy được Tuấn giấu trong thân cây măng.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 12-4, tại khu vực đường Nguyễn Đức Thuận (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), Đội Kiểm soát, phòng chống ma tuý, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bắt quả tang đối tượng Phạm Anh Tuấn (32 tuổi,  ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại cốp sau ô tô nhãn hiệu Kia Morning BS 30E - 287.28, do Tuấn điều khiển có một bao tải màu vàng đựng nhiều cây măng. Đáng chú ý khi bóc một số cây măng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 bánh heroin; 4.996 viên nén ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Phạm Anh Tuấn khai đã nhận số ma tuý trên từ một đối tượng tại Sơn La để đưa về Hà Nội, sau đó vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Phạm Anh Tuấn từng hoạt động tại địa bàn Móng Cái (Quảng Ninh) và nằm trong diện theo dõi của Hải quan Quảng Ninh.

Lã Nghĩa Hiếu/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null