Bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn trên tuyến Quốc lộ 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ đoạn của băng cướp hết sức tinh vi như luôn thay đổi biển số xe, thay đổi thời gian gây án lúc thì ban ngày, lúc ban đêm.

Ngày 22-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã bắt khẩn cấp Trần Nam Huy (SN 1988), Trương Minh Điền (SN 1966; cùng ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và Nguyễn Văn Mọi (SN 1993; ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
 

Cả ba kẻ cướp bị bắt khi chuẩn bị đi
Cả ba kẻ cướp bị bắt khi chuẩn bị đi "ăn hàng"


Theo thông tin ban đầu, trong những ngày gần đây, dọc tuyến Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh xuất hiện băng cướp rất táo tợn nhắm vào những người đi xe máy để cướp tài sản. Thủ đoạn của băng cướp này hết sức tinh vi như luôn thay đổi biển số xe, thay đổi quy luật cướp như thời gian gây án lúc ban ngày, lúc ban đêm.

Công an nhiều tỉnh đã vào cuộc để làm rõ. Chiều tối 21-1, khi các đối tượng này chuẩn bị phương tiện thực hiện vụ cướp thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở các đối tượng này, công an thu giữ rất nhiều tang vật các vụ cướp.

Tại công an, cả 3 khai nhận đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp táo tợn ở Tiền Giang và 3 vụ cướp khác ở tỉnh Vĩnh Long.

Công an Tiền Giang kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ cướp tương tự trên Quốc lộ 1, hãy đến trình báo công an địa phương hoặc điện thoại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0693.599.511; hoặc Đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cái Bè số 0328.054.080 (Lăng).

 

Theo M. SƠN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null